Nha Trang: Tàu có sức chở 45 khách chìm trong đêm

Thứ bảy, ngày 23/07/2011 15:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tàu Hải Yến (số hiệu KH0158), sức chở 45 khách, chuyên chở khách du lịch biển đảo ở vịnh Nha Trang, đã bất ngờ bị chìm tại khu vực neo đậu ở bến Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) vào rạng sáng 23.7.
Bình luận 0

Rất may, vụ tai nạn chìm tàu trên không gây thiệt hại về người.

Chủ tàu Thái Huy Cận cho biết, tàu vẫn còn hạn đăng kiểm (6 tháng/lần). Chiều 22.7, tàu quay về bến vào khoảng 16 giờ. Trong đêm, tàu neo cách cầu bến khoảng 100m, không người trông coi.

Chủ tàu cho biết nhận được tin tàu chìm vào lúc 4 giờ sáng ngày 23.7, nhưng theo ông Cận, có lẽ tàu bắt đầu chìm từ trước đó, khoảng 2 giờ sáng.

Hiện chiếc tàu chìm này vẫn chưa được trục vớt xong và chưa xác định được nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn, nhưng phỏng đoàn có thể do bục vỡ ống nước làm mát.

img
Trục vớt tàu Hải Yến - KH0158

Mặc dù tàu chìm trong đêm nhưng mãi đến trưa nay, 23.7, Ban quản lý bến Cầu Đá vẫn chưa hay biết về vụ chìm tàu.

Khi được phóng viên hỏi, ông Nguyễn Ngọc Khoa, Phó trưởng BQL bến, đang trực tại văn phòng bến, mới ra nắm tình hình và cho biết tàu bị “phá nước” (ngư dân địa phương gọi trường hợp tự nhiên tàu bị bục vỡ đáy).

Ông Khoa cho biết thêm, đây là thời điểm đang giữa mùa du lịch, lượng du khách xuống bến tham quan vịnh Nha Trang vào khoảng hơn 3.000 người/ngày và có hơn 200 tàu được phép chở khách đang hoạt động tại bến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem