Edilson có tổng cộng 21 lần ra sân cho ĐT Brazil và từng cùng Ronaldo "béo", Ronaldinho lên ngôi vô địch World Cup 2002. Trong quãng thời gian gắn bó với Palmeiras và Corinthians, ông cũng sở hữu 4 danh hiệu VĐQG Brazil.
Cựu cầu thủ sinh năm 1971 chưa từng giành Quả bóng Vàng như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, nhưng đã có trải nghiệm thi đấu ở châu Âu trong màu áo Benfica theo dạng cho mượn một thời gian ngắn.
Edilson tự cho mình giỏi hơn cả 3 siêu sao này
Trên TV Bandeirantes, ông tự tin tuyên bố: "Ở thời đỉnh cao, tôi chơi còn hay hơn cả Neymar. Cậu ấy cần danh hiệu vô địch World Cup để vượt qua tôi. Messi cũng như vậy. Cristiano Ronaldo thì chơi bóng quá dựa vào sức mạnh, tôi có kỹ thuật tốt hơn cậu ấy."
Ở cấp độ CLB, Edilson từng ghi tới 163 bàn thắng sau 351 lần ra sân, nhưng phần nhiều là vào lưới các đội bóng nhỏ. Trong 21 lần thi đấu cho ĐTQG, ông có được 6 bàn thắng.
Tại kỳ World Cup 2002, Edilson chỉ 2 lần có tên trong đội hình xuất phát trước Costa Rica và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cựu chân sút 48 tuổi vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Anh và Trung Quốc. Đến chung kết, ông không thi đấu, nhưng vẫn có tấm huy chương vô địch để khẳng định giá trị của bản thân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.