"Nhà vua" V-League thắng liền 5 trận, HLV Việt Hoàng tự tin đua vô địch với HAGL

Nguyễn Hưng Thứ bảy, ngày 17/04/2021 00:00 AM (GMT+7)
Viettel đánh bại Than Quảng Ninh 2-1 trong trận đấu diễn ra vào tối 16/4, HLV Trương Việt Hoàng đã lên tiếng về cuộc đua vô địch.
Bình luận 0

VIDEO trận Viettel - Quảng Ninh (Bản quyền VTVCab)

Sau 4 trận toàn thắng, đội đương kim vô địch Viettel lại có thắng lợi thứ 5 trước đội bóng cạnh tranh trực tiếp, Than Quảng Ninh. Có được 3 điểm tại vọng 10, đội bóng của doanh nghiệp quân đội đang tạm bằng điểm (22 điểm) với đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai nhưng kém hiệu số. 

Nói về chiến thắng 2-1 trước đội khách Quảng Ninh ở trận đấu mới kết thúc vào tối 16/4, HLV Trương Việt Hoàng đánh giá: "Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã có nhiều thay đổi tích cực. Các cầu thủ chấn thương đã trở lại, đội hình có chiều sâu, chơi ăn ý và gắn kết hơn. Không thừa nhận chúng tôi đã may mắn khi không để thua thêm nhưng đó là một phần của bóng đá"

img

Các cầu thủ Viettel có chiến thắng thứ 5 liên tiếp

Lý giải khi nói về cách thắng may mắn, HLV Việt Hoàng nói: "Chúng tôi đã chơi thiếu tập trung ở những phút đầu tiên của hiệp 2 và liền phải trả giá (Eydison ghi bàn phút 48). Những phút thi đấu tiếp theo cũng có vài tình huống chuệch choạc nhưng may mắn không thua thêm. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề thiếu tập trung ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải".

Trong hiệp 2, Viettel đón sự trở lại của tân binh Matos, tiền đạo Brazil sau khi vào sân đã có màn trình diễn khá ấn tượng, HLV Việt Hoàng đã dành lời khen ngoại binh này: "Matos trở lại sau chấn thương đã dần hoà nhập với toàn đội, anh ta vào sân chơi năng nổ, thể hiện được phẩm chất cá nhân. Nói chung cầu thủ này đã có một hiệp đấu khá ấn tượng". 

Viettel hiện vẫn chưa có được lực lượng mạnh nhất do tiền vệ Khắc Ngọc chấn thương, ông Hoàng cho biết cầu thủ người Nghệ An chỉ có thể trở lại vào tháng 5/2021.

HLV Việt Hoàng cũng nhắm tới ngôi đầu bảng khi đang bằng điểm với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhưng thừa nhận đây chưa phải thời điểm: "Chúng tôi thắng nhưng HAGL kể cả thua vòng đấu này vẫn dẫn đầu. Lượt đi còn 3 vòng đấu nữa, trong khi chúng tôi gặp khó khăn khi phải làm khách 2 trận. Chúng tôi sẽ phải chơi nỗ lực để có được điểm số tốt để bám đuổi đội dẫn đầu". 

Nói về ứng viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2021, ông Hoàng khẳng định: "Nói về ứng cử viên vô địch vào lúc này thật sự khó, mọi thứ vẫn ở phía trước. HAGL đang có nhiều lợi thế, chúng tôi từng thua họ 0-3 ở giai đoạn 1, tuy nhiên khi gặp lại đội bóng này tại giai đoạn 2, chúng tôi sẽ có một trận đấu rất khác". 

Ở vòng đấu 11, Viettel sẽ tới làm khách của CLB TP Hồ Chí Minh vào 19 giờ 15 ngày 27/4.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem