Nhà xác Donetsk, Đông Ukraine chật cứng vì chất đầy tử thi

Bình Nguyên (theo interfax) Thứ tư, ngày 24/09/2014 11:45 AM (GMT+7)
Từ khi chiến sự nổ ra ở khu vực Đông Ukraine, nhà xác ở Donetsk la liệt hàng nghìn tử thi cả người lớn lẫn trẻ em, trong đó có cả xác trẻ sơ sinh.
Bình luận 0

Giám đốc sở Y tế  Donetsk bà Olena Petriayeva cho biết, từ khi giao tranh ác liệt diễn ra trong khu vực cho đến nay, đã có hơn 1.300 xác người lớn và 23 xác trẻ em  bị chuyển tới nhà xác Donetsk.

img

Xác dân thường vô tội thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Donetsk.

 

Trong số 23 xác trẻ em có cả những trẻ sơ sinh và trẻ dưới 18 tuổi. Bà Olenna cho hay, con số thực tế về số lượng xác nạn nhân thiệt mạng trong chiến dịch quân sự vừa qua thậm chí còn lớn hơn bởi  đây chỉ là những người đã được đăng ký tại cơ sở y tế của khu vực này. Các trạm y tế của Donetsk còn thống kê được khoảng 3.000 người dân trong khu vực bị thương vì các vụ giao tranh.

 

Cuộc xung đột vũ trang bắt đầu từ giữa tháng 4 khi chính quyền Kiev phát động một chiến dịch chống lại những người ủng hộ ly khai ở khu vực Đông nam Ukraine. 

Trong khi đó, mặc cho thỏa thuận ngừng bắn vừa được ký kết, chiến sự ở thành phố Donetsk vẫn diễn ra.

Một loạt các vụ pháo kích đã oanh tạc các quận Kyivisky và Kuibyshevsky trong thành phố làm một dân thường bị thiệt mạng và gây hư hại các đường ống dẫn gas nối trực tiếp với sân bay Donetsk và nhiều tuyến phố khác.

Người ta vẫn nhìn thấy những cột khói đen vẫn bốc lên từ phía sân bay Donetsk cho thấy giao tranh ở khu vực này vẫn tiếp diễn.

img

Những cột khói đen vẫn bốc lên từ phía sân bay Donetsk

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 23.9 vừa ký một dự luật sửa đổi điều luật Số 7 đối với các hoạt động từ thiện và các tổ chức thiện nguyện ở Ukraine.

Theo đó, Đạo luật số 1663-VII sửa đổi sẽ cho phép các cá nhân độc lập trong cả nước hoặc các tổ chức đoàn thể được phép đóng góp, ủng hộ vật chất để đảm bảo khả năng chiến đấu cho quân đội Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem