Nhà xuất bản văn học

  • Theo NSND Lê Tiến Thọ, nếu như trong chèo xưa có những nhân vật điển hình như Xuý Vân, Thị Mầu, Thị Kính, thì trong chèo thời kỳ cách mạng có hình tượng nổi trội là cô gái sông Lam trong các vở chèo của các tác giả Trần Đình Môn, Nguyễn Trung Phong.
  • Tôi còn nhớ lời tựa của Xuân Diệu viết cho tuyển tập Tản Đà do Nhà xuất bản Văn học ấn hành từ rất lâu, có câu :...Thói thường ở đời là người ta hay làm cho người sống chết đi và thích làm cho người chết sống lại..
  • Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc NXB Văn học cho biết, cuốn "Xách ba lô lên và đi" của tác giả Huyền Chip thực hiện đúng quy trình xuất bản, khâu biên tập nên sẽ không có chuyện bị thu hồi, và đây là lần cuối cùng tác giả giải thích về cuốn sách của mình.
  • Theo Cục trưởng Cục Xuất bản - ông Chu Văn Hòa, cái sai của tác giả Huyền Chip không ảnh hưởng đến một cá nhân hay tập thể cụ thể nào và việc hư cấu thêm cũng nằm trong phạm vi cho phép.
  • Với những thắc mắc của độc giả, NXB sẽ làm việc lại với tác giả và Cty liên kết là Cty CP Sách và Truyền thông Quảng Văn để có những trả lời chính thức - ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách NXB Văn Học nói với Dân Việt hôm 27.9.
  • (Dân Việt) - Nhà xuất bản Văn học và Thái Hà Books vừa ra mắt giới thiệu tới độc giả tiểu thuyết “Lá rơi trong thành phố” của tác giả trẻ Lê Xuân Khoa.
  • (Dân Việt) - Sau khi NXB Văn Học xuất bản 2 cuốn sách về các danh nhân Đặng Huy Trứ và Đặng Văn Hòa, dòng tộc họ Đặng đã phản đối gay gắt. Theo đại diện dòng tộc họ Đặng, 2 cuốn sách này không chỉ có quá nhiều sai sót mà còn bịa đặt về danh nhân.
  • (Dân Việt) - “Chân dung nhà văn” (CDNV) của nhà thơ Xuân Sách (1932 – 2008) là một trong những cuốn sách có sức sống và lan truyền mạnh mẽ. Nhưng ít ai biết cho tận đến hôm nay, CDNV vẫn còn có... một nghi án văn chương.