Nhắc tới HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam, bầu Tú mở ngoặc điều này!

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 27/12/2019 18:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với báo chí sau Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 chiều nay, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) khẳng định V.League cần ngoại binh để thu hút khán giả, tài trợ.
Bình luận 0

Chiều nay, VPF đã tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia (giải hạng Nhất, Cúp QG, V.League) mùa giải 2020.

Sau lễ bốc thăm, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF đã dành 20 phút trả lời phỏng vấn báo chí.

"Tôi phải xin lỗi vì hôm nay chỉ có thể trả lời trong khoảng 20 phút. Tôi đã có một ngày dài mệt mỏi. Hôm nay tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, ra khỏi nhà và về tới nhà chắc cũng phải 18 giờ, như vậy là 12 tiếng rồi", bầu Tú mở đầu.

img

Ông Trần Anh Tú khẳng định sự có mặt của các ngoại binh làm tăng chất lượng V.League. Ảnh: I.T

Khi phóng viên nhắc lại những trăn trở của HLV Park Hang-seo khi cho rằng việc các đội bóng ở V.League ưu tiên suất ngoại binh cho vị trí tiền đạo làm ảnh hưởng tới cơ hội của các chân sút nội, bầu Tú nói:

"Đây là 2 mặt của vấn đề. Đúng là khi ngoại binh được sử dụng nhiều thì nội binh sẽ mất suất, ai cũng biết điều đó. 

Nhưng cũng phải khẳng định rằng việc có mặt của các ngoại binh nâng cao chất lượng giải đấu. Mà chất lượng giải đấu có nâng cao thì khán giả mới tới, kéo theo đó là tiền bản quyền truyền hình, tài trợ...

Thêm nữa, nhìn sang Thai League thì số ngoại binh của V.League không hề nhiều, vẫn còn ít hơn họ".

Khi báo chí hỏi sâu thêm về hiệu ứng của U23 Việt Nam với kỳ tích giành HCB vòng chung kết U23 châu Á 2018 (Thường Châu - Trung Quốc) đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thời gian qua như một cách "nhắc khéo" bầu Tú nên có giải pháp dung hòa, tạo nhiều cơ hội hơn cho cầu thủ nội nói chung và cầu thủ trẻ nói riêng, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF nhấn mạnh:

"Phải thừa nhận là bóng đá Việt Nam đã có một thế hệ trẻ tài năng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Và kỳ tích tại Thường Châu - Trung Quốc cũng đã có ảnh hưởng nhất định tới các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cụ thể là V.League.

Khán giả đã tới sân nhiều hơn, đặc biệt ở những trận đấu có sự xuất hiện của HAGL, Hà Nội FC. Nhưng đó chỉ là tác động nhất định thôi. 

Phía trước, chúng tôi hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục cho ra mắt những tài năng mới và chơi tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Nhưng riêng việc tài trợ V.League và các ĐTQG lại là 2 vấn đề khác nhau".

Vậy đến lúc này, V.League 2020 đã tìm được nhà tài trợ mới chưa? một phóng viên hỏi tiếp và bầu Tú chốt lại:

"Mọi thứ vẫn đang trong quá trình đàm phán, chốt hợp đồng nên chúng tôi không thể nói gì thêm vào lúc này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem