Nhạc

  • Hát đúm là một loại hình dân ca khá phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ nhưng ở mỗi vùng miền, hát đúm lại mang những nét đặc thù riêng. Ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), hơn 10 năm nay, câu lạc bộ hát đúm đã hoạt động rất mạnh.
  • Nữ ca sĩ trẻ Thùy Chi đã có một màn lột xác khi đứng chung sân khấu với các đàn chị trong nghề như Mỹ Linh, Thanh Lam
  • Trong căn phòng  nhỏ, tiếng nhạc vọng lên réo rắt, ấm áp, với lời ca dịu dàng, ngọt ngào như lời ru của mẹ kể về tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa… làm cho người nghe bỗng thấy bồi hồi.
  • Cơ thể gọn gàng, gương mặt thon gọn, thanh thoát là kết quả sau khi Thùy Chi giảm cân.
  • Nguyễn Thiện Đạo, nhà soạn nhạc người Việt có lẽ là duy nhất có thể viết nhạc đương đại cho dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc dân tộc, mới đây trổ tài làm văn. Ông vừa cho ra tác phẩm Sống lửa với cốt truyện ly kỳ mang tính sử thi được thể hiện bằng một bút pháp cũng đậm tính đương đại.
  • Trên vùng quê lúa Thái Bình với những cánh đồng lúa bao la đã vang vọng những âm thanh cồng chiêng nơi núi rừng Tây Nguyên của đội cồng chiêng giáo xứ Hoàng Xá (huyện Vũ Thư). Điều đặc biệt hơn thành viên là đội cồng chiêng này toàn là nữ.
  • Tác giả ca khúc "Tôi đưa em sang sông" kể về thời gian khó khi phải làm đủ công việc để mưu sinh.
  • Nguyễn Hồng Nhung nhìn như bất cứ một nữ sinh lớp 11 nào. Cô ăn mặc giản dị, có cái nhìn hơi ngơ ngác sau cặp kính cận. Bạn bè chỉ biết đến Nhung như một cô bạn “dễ chơi dễ gần” nhưng khá nhiều người nghe nhạc thử nghiệm trên thế giới đã đắm chìm trong thế giới âm thanh của Sound Awakener- dự án nghệ thuật âm thanh phát hành qua mạng của cô.
  • Cách đây hai năm gặp nhạc sư Vĩnh Bảo trong căn nhà chật chội ở quận Bình Thạnh, TP HCM trong tiếng đờn tranh thánh thót vang lên. Mấy ngày rồi có dịp nghe lại tiếng đờn tranh của ông nhưng trong một không gian khác, rất trang trọng của lễ trao giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ VIII. Gần 500 người trong khán phòng lặng đi khi nghe tiếng đờn tranh từ “Đệ nhất danh cầm” Nguyễn Vĩnh Bảo ở tuổi xấp xỉ một trăm.
  • Công chúng yêu cầu chấm dứt quảng bá phim do có thể khơi lại nỗi đau của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Germanwings.