Nhằm giảm căng thẳng, BOT Ninh Lộc miễn, giảm phí lần thứ 3

Thứ năm, ngày 10/05/2018 20:19 PM (GMT+7)
Bộ giao thông tiếp tục đồng ý miễn phí ôtô loại một của 20 xã, phường qua trạm BOT Ninh Lộc để giải quyết căng thẳng tại đây.
Bình luận 0

Tài xế đập phá, đánh nhân viên trạm BOT Khánh Hòa hôm 2.5.

Chiều 10.5, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng chủ đầu tư họp tìm giải pháp giải quyết những căng thẳng tại trạm BOT Ninh Lộc, trên quốc lộ 1A, thị xã Ninh Hòa.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, những ngày qua, trạm thu phí Ninh Lộc gặp phản ứng gay gắt của nhiều tài xế. Giới lái xe không chịu mua vé, dàn ôtô hàng ngang trên sáu làn thu phí gây kẹt xe nhiều km.

Theo Giám đốc Sở Giao thông, ngoài các xã, phường đã đề xuất, đơn vị muốn có cơ chế miễn, giảm cho bảy xã phường của thị xã Ninh Hòa. Tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư lắp thêm camera để quan sát được tình trạng tham gia giao thông của các xe qua trạm thu phí, từ đó có cơ sở để xử lý.

img

Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Ngọc.

Trong khi đó, nhà đầu tư nói rằng, đa số tài xế phản đối tại trạm BOT Ninh Lộc là người dân, doanh nghiệp quanh trạm thu phí và những khu vực lân cận. Nguyên nhân do chính sách miễn giảm của Bộ Giao thông, Tổng cục Đường bộ chưa đáp ứng được nguyện vọng của họ.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đồng ý, thống nhất đề xuất của chủ đầu tư miễn phí cho xe loại một của 20 xã, phường và giảm 40% giá vé cho các xe loại hai đến loại năm. Bên cạnh đó, xe buýt công cộng được miễn phí.

Đây là lần thứ ba Bộ Giao thông đồng ý việc miễn, giảm phí qua trạm BOT Ninh Lộc. Lần đầu tiên, hồi tháng 12/2017, ôtô loại một của ba xã, phường lân cận được hưởng chính sách này. Đến lần hai, trạm BOT Ninh Lộc tiếp tục miễn, giảm cho các loại xe loại từ hai đến năm.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa chấn chỉnh tình trạng hỗn loạn tại BOT Ninh Lộc; chủ đầu tư cần trích xuất hình ảnh camera về những trường hợp gây rối, cố tình cản trở thu phí và đánh nhân viên trạm BOT cho công an xử lý.

Theo thứ trưởng Thọ, dự kiến cuối năm nay, trạm BOT Ninh Lộc hoàn thành việc thu phí tự động không dừng và có sự giám sát của cơ quan chức năng, tạo sự minh bạch.

img

Tài xế phản ứng về việc thu giá tại trạm BOT Ninh Lộc hồi đầu tháng 5. Ảnh: Xuân Ngọc.

Dự án BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa dài 38 km với mức đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng theo hình thức BOT. Trạm BOT Ninh Lộc đặt trên quốc lộ 1A tại thị xã Ninh Hòa, thu phí từ đầu năm 2016, giá vé thấp nhất 35.000 đồng, cao nhất 200.000 đồng, thời gian thu hoàn vốn chưa được thống nhất.

Hồi cuối năm 2017 và các tháng đầu năm nay, trạm thu phí Ninh Lộc bị các tài xế liên tục sử dụng tiền lẻ mua vé và cho ôtô dàn hàng ngang phản đối, gây kẹt xe kéo dài. Mới đây, một số người giật vé, rồi quậy phá và đánh nhân viên tại trạm. BOT Ninh Lộc phải liên tiếp xả trạm để giải tỏa ùn tắc.

Xuân Ngọc (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem