Nhãn chín sớm
-
Ông Nguyễn Văn Hanh (SN1962), bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (Sơn La) là người đi đầu trong việc cải tạo và chăm sóc vườn nhãn chín sớm sản xuất theo hướng hữu cơ.
-
Mạnh dạn ghép dòng nhãn chín sớm lên dòng nhãn cỏ, cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với nhãn Miền Thiết, một hộ nông dân ở bản Phiêng Xim, xã Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La, đã "trúng đậm".
-
Nông dân xã Chiềng Khoong (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) ghép được dòng nhãn chín sớm lên dòng nhãn cỏ, cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với nhãn Miền Thiết.
-
Còn gần 1 tháng nữa mới chính vụ thu hoạch nhưng thời điểm này, một số vườn nhãn ở thành phố Hưng Yên đã và đang cho thu hoạch. Giá nhãn quả bán tại vườn dao động từ 50.000 – 70.000 đồng/kg, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ và gấp 5 – 6 lần so với nhãn chính vụ năm trước.
-
Trước vụ thu hoạch nhãn chính vụ nửa tháng, ngày 4.8, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của Bộ NNPTNT, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã đi kiểm tra và thị sát tình hình sản xuất và công tác chuẩn bị tiêu thụ nhãn tại Hưng Yên. Tại buổi làm việc với UBND tỉnh này, ông Cường đã đề nghị Hưng Yên phải chuẩn bị mọi kịch bản để tiêu thụ nhãn được thuận lợi.
-
Nhờ ghép cây nhãn chín sớm vào giống nhãn địa phương, chị Lèo Thị Thu ở bản Hồng Nam (xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã có nguồn thu nhập đáng kể. Mới đầu vụ chị Thu đã bán được 7 tạ nhãn, thu 21 triệu đồng.