Nhận đầu tư 300 tỷ đồng, CLB V.League đón tân binh thứ 8

Đông Hưng Thứ ba, ngày 21/09/2021 18:40 PM (GMT+7)
Những ngày qua, Topenland Bình Định chính là CLB V.League tăng cường lực lượng rầm rộ nhất. Theo đó, đội bóng đất Võ này chuẩn bị đón tân binh thứ 8 là Lý Công Hoàng Anh từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Bình luận 0

CLB Topenland Bình Định tiệm cận Lý Công Hoàng Anh

Chuẩn bị cho mùa giải 2022, CLB Topenland Bình Định đang có những hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Mới nhất, theo một số nguồn tin, đội bóng đất Võ sắp hoàn tất bản hợp đồng với tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Hiện tại, đôi bên đang thống nhất chi tiết điều khoản bao gồm lương, thưởng và tiền lót tay cũng như thời hạn hợp đồng.

Nhận đầu tư 300 tỷ đồng, CLB V.League đón tân binh thứ 8 - Ảnh 1.

Topenland Bình Định đã ở rất gần chữ ký của Lý Công Hoàng Anh. Ảnh: Lao Động.

Lý Công Hoàng Anh vốn là sản phẩm thuộc lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội. Khi đội bóng Thủ đô bàn giao đội B cho Hà Tĩnh, Hoàng Anh là một trong những người vào miền Trung lập nghiệp và thành công. Mùa trước, Lý Công Hoàng Anh là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ này cũng đóng góp 2 bàn thắng cho đội, qua đó trở thành người ghi nhiều bàn thứ 2 tại CLB. Anh chỉ xếp sau Chevaughn Walsh và Phạm Tuấn Hải (mỗi người 4 bàn) trong danh sách ghi bàn của Hà Tĩnh.

2021 là một năm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Lý Công Hoàng Anh. Tiền vệ sinh năm 1999 bất ngờ được HLV Park Hang-seo gọi vào danh sách ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Malaysia và UAE. Chia sẻ hồi tháng 5 năm nay, bản thân Hoàng Anh nói anh cũng bất ngờ khi được gọi lên ĐTQG. Việc có thêm Hoàng Anh trong đội hình sẽ giúp Bình Định nuôi tham vọng đạt thứ hạng cao ở V.League 2022.

CLB Topenland Bình Định "mạnh vì gạo, bạo vì tiền"

Trước Lý Công Hoàng Anh, Topenland Bình Định đã đón tới 7 gương mặt mới và đều rất chất lượng. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, nhằm chuẩn bị cho giai đoạn 2 V.League 2021, đội chủ sân Quy Nhơn đã chiêu mộ Nguyễn Xuân Nam từ CLB TP.HCM. Rất tiếc là sau đó, V.League 2021 bị hủy và "Vua phá lưới" giải Hạng Nhất chưa thể có màn ra mắt đội bóng mới.

Nhận đầu tư 300 tỷ đồng, CLB V.League đón tân binh thứ 8 - Ảnh 2.

Topenland Bình Định "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Ảnh: VPF.

Tới những ngày đầu tháng 9 vừa qua, Topenland Bình Định liên tiếp đón thêm bộ 3 cầu thủ giàu kinh nghiệm từ Than Quảng Ninh là Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Nguyễn Tiến Duy. Tiếp đến, họ ký hợp đồng với 2 ngôi sao của U22 Việt Nam là Huỳnh Công Đến và Đỗ Thanh Thịnh. Cả hai đều rời SHB Đà Nẵng theo dạng hết hợp đồng. Chưa dừng lại ở đó, lãnh đạo Topenland Bình Định cũng đánh bại Hà Nội FC, SLNA, Sài Gòn FC hay Hải Phòng để chiêu mộ thành công ngoại binh người Brazil Rafaelson (đã ghi 6 bàn thắng cho SHB Đà Nẵng sau 12 vòng đấu V.League 2021 và từng "làm mưa làm gió" trên sân cỏ V.League 2020 giúp Nam Định trụ hạng thành công), biến tiền đạo này thành tân binh thứ 7 tại đội bóng…

Trong bối cảnh mà nhiều đội bóng tại V.League lao đao vì dịch Covid-19, phải thanh lý hợp đồng với hàng loạt cầu thủ để tiết kiệm chi phí, thậm chí như Than Quảng Ninh phải tuyên bố dừng hoạt động, thì việc Topenland Bình Định mạnh tay cho chuyển nhượng khiến nhiều CĐV phải trầm trồ.

Thực ra điều này cũng không quá bất ngờ nếu nhìn vào nền tảng tài chính vững mạnh của đội bóng chủ sân Quy Nhơn. Theo đó, vào cuối năm 2019, với chiến tích giành vé trở lại V.League, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận được gói tài trợ đáng mơ ước. Cụ thể, Topenland - với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Hưng Thịnh - cùng Hưng Thịnh Land đã trở thành hai Nhà tài trợ cho CLB bóng đá Bình Định trong 3 mùa giải V.League 2021 - 2023 với tổng kinh phí là 300 tỷ đồng, tức là mỗi năm họ sẽ nhận đầu tư 100 tỷ đồng. Với số tiền lớn như vậy, HLV Nguyễn Đức Thắng có thể thoải mái trong việc nâng cấp đội hình nhằm hướng tới những mục tiêu cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem