Nhận định cục diện bảng B World Cup 2018: "Nội chiến" bán đảo Iberia

Minh Chí Thứ sáu, ngày 08/06/2018 08:09 AM (GMT+7)
Với sức mạnh của mình, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hoàn toàn có thể trở thành 2 đại diện của bảng B giành vé tham dự vòng 1/8 World Cup 2018.
Bình luận 0

Bảng B tại World Cup 2018 góp mặt 4 đội tuyển gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Morocco, Iran.

Bồ Đào Nha 

HLV: Fernando Santos.

Thứ hạng trên BXH FIFA: 4.

Số lần tham dự World Cup: 7.

Thành tích tốt nhất ở các kỳ World Cup: Vị trí thứ 3 năm 1966.

img

Cuộc đọ sức giữa Tây Ban Nha (áo đỏ) với Bồ Đào Nha được chờ đợi nhất bảng B.

Đội hình tối ưu nhất: Rui Patricio; Cedric Soares, Pepe, Bruno Alves, Raphael Guerreiro; William Carvalho, Joao Mario, Joao Moutinho, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Andre Silva.

Ngôi sao đáng chú ý: Cristiano Ronaldo. Năm nay đã 33 tuổi, song Ronaldo vẫn duy trì được phong độ đáng mơ ước trong màu áo Real Madrid và ĐTQG. 

Tây Ban Nha

HLV: Julen Lopetegui.

Thứ hạng trên BXH FIFA: 8.

Số lần tham dự World Cup: 15.

Thành tích tốt nhất ở các kỳ World Cup: Vô địch năm 2010.

Đội hình tối ưu nhất: De Gea; Carvajal, Ramos, Pique, Alba; Busquets, Thiago Alcantara, Iniesta; Silva, Diego Costa, Isco.

Ngôi sao đáng chú ý: Sergio Ramos, Isco (Real Madrid), David De Gea (M.U), David Silva (Man City).

img

Ronaldo là niềm hy vọng số một của người Bồ.

Morocco

HLV: Herve Renard.

Thứ hạng trên BXH FIFA: 42.

Số lần tham dự World Cup: 5.

Thành tích tốt nhất ở các kỳ World Cup: Vòng 1/8 năm 1986.

Đội hình tối ưu nhất: Mohamedi; Dirar, Benatia, Saiss, Hakimi, El Ahmadi, Amrabat, Belhanda, Boussoufa, Ziyech, Boutaib.

Ngôi sao đáng chú ý: Trung vệ Medhi Benatia (Juventus) và tiền vệ Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam).

Iran

HLV: Carlos Queiroz.

Thứ hạng trên BXH FIFA: 36.

Số lần tham dự World Cup: 5.

Thành tích tốt nhất ở các kỳ World Cup: Cả 4 lần tham dự World Cup vào các năm 1978, 1998, 2006 và 2014, Iran đều bị loại từ vòng bảng.

img

Tây Ban Nha sở hữu đội hình đồng đều và nhiều ngôi sao.

Đội hình tối ưu nhất: Beiranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Montazeri, Mohammadi, Hajsafi, Ezatolahi, Shojaei, Jahanbakhsh, Taremi, Azmoun.

Ngôi sao đáng chú ý: Tiền đạo Sardar Azmoun (Rubin Kazan). Tuy mới 23 tuổi nhưng Azmoun đã có 23 bàn thắng sau 32 lần khoác áo ĐT Iran.

Trong bóng đá, luôn tồn tại yếu tố bất ngờ. Điều đó giúp môn thể thao vua tăng thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên, theo nhận định của của các chuyên gia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ “dắt tay nhau” vào chơi ở vòng 1/8. 

Với đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến, sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với Bồ Đào Nha. Rất có thể, cuộc đọ sức giữa đôi bên sẽ mang tính quyết định đến cuộc đua giành vị trí nhất bảng.

Trong khi đó, Morocco và Iran bị đánh giá là những “kẻ lót đường”. Nếu một trong hai đội tuyển này giành vé đi tiếp thi đây sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21.

img

Lịch thi đấu bảng B.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem