Nhận định, dự đoán kết quả Đức vs Hàn Quốc (21h00 ngày 27.6): Cơn thịnh nộ của nhà vua

Đức Hiếu Thứ tư, ngày 27/06/2018 07:00 AM (GMT+7)
Chiến thắng nghẹt thở trước Thụy Điển ở lượt đấu trước giúp Đức giữ được quyền tự quyết tại bảng F World Cup 2018 để quyết thắng thật đậm trước Hàn Quốc ở lượt đấu cuối cùng.
Bình luận 0

Tình hình ở bảng F hiện đang khá phức tạp (trên lý thuyết) khi cả 4 đội tuyển đều còn cơ hội đi tiếp. Hàn Quốc dù thua 2 trận đầu nhưng họ chưa bị loại. Nếu thắng Đức thật đậm, đồng thời Mexico thắng Thụy Điển, đội tuyển của châu Á sẽ lách qua khe cửa hẹp.

Nhưng đó có lẽ chỉ là điều xuất hiện trong sự tính toán theo kiểu “các khả năng có thể xảy ra” hoặc “bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ” mà thôi. Thực tế, đội tuyển Đức mới là cửa trên và họ rất khát khao đánh bại Hàn Quốc với cách biệt đậm đà để khôi phục uy danh của nhà đương kim vô địch.

img

Đức mạnh hơn hẳn Hàn Quốc và họ có thể giành chiến thắng cách biệt

Vấp ngã trước Mexico ở ngày ra quân, nội bộ rối ren với những cuộc họp căng thẳng dẫn tới nhiều sự thay đổi về nhân sự, nhưng đội tuyển Đức vẫn kịp thể hiện cá tính của mình bằng màn ngược dòng đánh bại Thụy Điển. 3 điểm quan trọng ấy không chỉ níu kéo hy vọng của đội Đức mà còn khẳng định một điều: Họ vẫn rất khát khao đăng quang một lần nữa.

Đội tuyển Đức có trong tay rất nhiều cầu thủ tài năng như Reus, Kroos, Draxler, Gundogan… Cái thiếu của họ là một tiền đạo biết ghi bàn, khi Gomez dường như đã qua thời đỉnh cao, còn Werner quá non. Ở trận này, Đức lại thiếu cả trung vệ Boateng do bị treo giò.

Nhưng mục tiêu của Đức là giành chiến thắng và Hàn Quốc có vẻ là đối thủ thích hợp để họ làm được điều đó vào lúc này. Hàn Quốc đã không gặp may ở 2 trận trước, nhưng đến trận này, họ có thể thất bại không phải do kém may mà bởi kém hoàn toàn về đẳng cấp. Đức vẫn phải vừa đá vừa ngóng kết quả trận Mexico – Thụy Điển diễn ra cùng giờ, nhưng có thể tin rằng, “cỗ xe tăng” sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Tỷ lệ châu Á:

img

Thống kê đáng chú ý

- Đức thắng cả 2 trận đụng độ Hàn Quốc trong khuôn khổ World Cup.

- Đức thắng cả 5 trận gặp các đại diện châu Á ở World Cup và ghi tới 19 bàn tổng cộng.

- Hàn Quốc đang sở hữu phong độ tệ hại ở World Cup khi họ đã thua 4 trận gần nhất, chuỗi trận thua dài nhất của đội bóng xứ sở kim chi tại giải đấu lớn nhất thế giới.

- Hàn Quốc để lọt lưới 2 bàn từ chấm 11m ở 2 trận gần nhất tại World Cup. Ở 29 trận tại World Cup trước đó, Hàn Quốc chỉ đế thua 1 bàn từ penalty.

Phong độ hai đội

img

Thông tin lực lượng

Hàn Quốc: Ki Sung-yueng chấn thương

Đức: Khả năng ra sân của Sebastian Rudy và Mats Hummels bỏ ngỏ

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc (4-2-3-1): Cho Hyun-Woo, Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Young-Gwon; Kim Min-Woo, Ju Se-Jong, Lee Seung-Woo, Moon Seon-Min,  Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung Lee, Son Heung-Min

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Ruediger, Hector; Guendogan, Kroos, Mueller, Reus, Werner; Gomez

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem