U23 Việt Nam và mục tiêu bảo vệ HCV

Thứ ba, ngày 17/05/2022 07:39 AM (GMT+7)
Liệu U23 Việt Nam có thể tiếp tục vượt qua U23 Malaysia ở bán kết trước khi nghĩ tới mục tiêu cuối cùng là bảo vệ tấm HCV? Hãy cùng Dân Việt, BLV Quang Huy và Quả bóng Vàng nữ 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm nhận định, đánh giá về cơ hội của thầy trò HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

U23 Việt Nam đã đoạt vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31 với ngôi đầu bảng A. Cùng với đó là chiến tích bất bại (thắng 3, hòa 1) và là đội duy nhất chưa để lọt lưới. Về mặt kết quả, đây là chiến tích gần như hoàn hảo. Nhưng về lối chơi và màn trình diễn, dám cá rằng HLV Park Hang-seo chưa thể hài lòng.

Lo cho U23 Việt Nam

Điều đó ít nhiều thể hiện sau trận thắng U23 Đông Timor tối 15/5 tại sân Việt Trì. Thay vì ở lại sân ăn mừng cùng các học trò, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lặng lẽ lấy áo khoác và tiến vào phòng thay đồ. Cùng với những bước chân nặng nề ấy có lẽ là rất nhiều sự lo ngại.

Tọa đàm Trực tuyến SEA Games 31: U23 Việt Nam và mục tiêu bảo vệ HCV - Ảnh 1.

NTNN/Dân Việt đồng hành cùng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Tính ra, ở cả 4 trận vòng bảng, U23 Việt Nam đều thi đấu bế tắc trong hiệp 1. Ngoại trừ hiệp 2 trận gặp U23 Indonesia, phần còn lại khó đáp ứng sự kì vọng của HLV Park Hang-seo. Ông thậm chí đã phải đăng đàn than vãn về khả năng chuyền bóng rất tệ của các học trò ở trận thắng U23 Myanmar 1-0.

Thực tế, từ trước SEA Games 31, HLV Park Hang-seo đã phải nâng lên đặt xuống rất nhiều vì bài toán hàng công của U23 Việt Nam. So với lứa thế hệ giành HCV ở SEA Games 30, lứa cầu thủ hiện tại không có nhiều nhân tố đột biến. Cùng với đó là sự non kém về kinh nghiệm trận mạc.

Mối lo hàng công của HLV Park Hang-seo đã đúng! Không phải ngẫu nhiên mà ở SEA Games 31, ông đã ưu tiên dành cả 3 suất quá tuổi cho hàng tấn công, với Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng. Đây là 3 trong số những nhân tố thuộc bộ khung của đội tuyển quốc gia.

Tối qua, khi Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng ngồi dự bị, có thể thấy rõ sự lúng túng của U23 Việt Nam. Đội bóng áo trắng không thể tạo ra nhiều cơ hội trước đối thủ đã để lọt lưới 11 bàn sau 3 lượt trận đầu tiên. Có quá ít những pha phối hợp nhịp nhàng. Thay vào đó là sự thể hiện mang tính cá nhân rời rạc và những cú treo bóng từ 2 biên phản ánh sự bế tắc về ý tưởng.

Vẫn biết với vị thế nhà ĐKVĐ, U23 Việt Nam nhận được sự tôn trọng lớn của các đối thủ. Nó thể hiện ở những khối bê-tông phòng ngự, từ U23 Indonesia, U23 Philippines, U23 Myanmar cho tới U23 Đông Timor.

U23 Malaysia không hề dễ chơi

U23 Việt Nam chưa để lọt lưới vì các đối thủ ở vòng bảng chủ trương phòng ngự. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi thầy trò Park Hang-seo gặp các đối thủ phản công tốt hơn như U23 Malaysia ở bán kết? Kịch bản sẽ rất khó lường. Quy luật bóng đã vẫn luôn tồn tại! Đó là sự trả giá thường thấy của những đội bóng chơi tấn công áp đảo nhưng không biết cách ghi bàn.

Tọa đàm Trực tuyến SEA Games 31: U23 Việt Nam và mục tiêu bảo vệ HCV - Ảnh 2.

Màn trình diễn của U23 Việt Nam tại vòng bảng không thể khiến NHM hài lòng.

Chứng kiến 4 trận đấu đã qua của U23 Việt Nam ở vòng bảng, có lẽ nhiều người sẽ thấy nhớ mẫu cầu thủ như Quang Hải. Không quá lời khi nói rằng đây là mũi công có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới lối chơi của các đội bóng Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, từ ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tới vòng loại World Cup 2022.

Nếu không bận chuyện sự nghiệp, có lẽ Quang Hải đã lọt danh sách tham dự SEA Games 31 của HLV Park Hang-seo trên cương vị 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi.

Nói như thế không có nghĩa Hoàng Đức và Hùng Dũng chơi không tốt. Nhưng xét vai trò, họ hoàn toàn khác! Hoàng Đức và Hùng Dũng thi đấu trong vai trò của tiền vệ tổ chức, đôi khi dẫm đạp vị trí. Điều mà U23 Việt Nam thiếu ở những trận đấu đã qua là 1 mũi công với khả năng xuyên phá và những đường chuyền "chết chóc". Bóng đá Việt Nam hiện tại khó có cầu thủ nào đáp ứng tốt các tiêu chí này bằng Quang Hải.

Nguyên nhân đầu tiên dẫn tới sự bế tắc của U23 Việt Nam ở vòng bảng là khả năng phối hợp nhóm khá hạn chế. HLV Park Hang-seo đã cài cả Hoàng Đức và Hùng Dũng vào khu trung tuyến để cải thiện lối chơi nhưng nâng đỡ cả 1 hệ thống là bài toán không đơn giản.

Kể cả khi Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh cùng xuất trận, U23 Việt Nam vẫn gặp nhiều vấn đề trong tấn công. Điều đó thể hiện rõ ở trận gặp U23 Philippines và U23 Myanmar. Không phải ngẫu nhiên mà ở tuyển U23 Việt Nam hiện tại, ngoại trừ 3 ngôi sao quá tuổi, các cầu thủ gần như không được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Điều mà HLV Park Hang-seo hài lòng nhất sau vòng bảng là sự chắc chắn của hàng thủ khi U23 Việt Nam là đội duy nhất chưa để thủng lưới.

Nhưng cần lưu ý rằng ở 4 trận vòng bảng, các đối thủ của U23 Việt Nam mới chỉ thực hiện 7 cú dứt điểm trúng đích mà thôi. Họ chứa thể gây sức ép mạnh mẽ vì quá bận "phòng ngự". Vòng bán kết và xa hơn nữa mới là những thử thách thực sự của U23 Việt Nam. Tấm vé bán kết là điều đáng mừng nhưng mối lo vẫn còn ở phía trước…

ĐT nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV

Nếu như U23 Việt Nam mang tới những nỗi lo lắng lớn cho NHM nước nhà trong mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games, thì ĐT bóng đá nữ Việt Nam một lần nữa cho thấy vị thế số 1 Đông Nam Á. Trước ĐT nữ Philippines sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch cao to và chơi bóng tại Mỹ nhiều năm, đồng thời bị dẫn trước từ khá sớm, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn bình tĩnh triển khai những mảng miếng tấn công linh hoạt, qua đó ngược dòng thắng 2-1. Tới trận đấu gặp ĐT nữ Campuchia, chúng ta thể hiện sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng 7-0.

U23 Việt Nam và mục tiêu bảo vệ HCV - Ảnh 4.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Myanmar tại trận bán kết 1 môn bóng đấ nữ SEA Games 31 lúc 19h00 ngày 18/5 trên sân Cẩm Phả. Đánh giá về đối thủ, HLV Mai Đức Chung dùng từ khó lượng và nhấn mạnh, ĐT nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.

 "ĐT nữ Myanmar đang khá khó lường. Tôi nhớ tại Ấn Độ, ĐT nữ Myanmar đã chơi khá tốt và đã cầm hoà 2-2 ĐT nữ Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup nữ 2022. Đó là trận đấu mà tôi đánh giá ĐT nữ Myanmar đá rất tốt nhưng bị cầm hoà do thiếu may mắn. Bây giờ ở vòng bảng SEA Games 31, ĐT nữ Myanmar đang có phần thiếu đi tính đột biến hay sức mạnh từ nền tảng thể lực của họ chưa phát huy. Chúng ta gặp đội bóng này ở bán kết cũng là thử thách bởi có thể vòng bảng họ đá chưa tốt nhưng đến vòng knock-out tình hình sẽ khác rất nhiều", HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Tại vòng bảng, ĐT nữ Myanmar đã rất muốn thắng ĐT nữ Thái Lan để từ đó tự quyết ngôi nhất bảng B, nhưng họ chỉ có được kết quả hoà 1-1. Những trận đấu gần đây, đội bóng này thi đấu thường khá bế tắc trong tấn công và kết thúc vòng bảng chỉ ghi được 5 bàn thắng/3 trận.

Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam toàn thắng vòng bảng, ghi 9 bàn/2 trận. "Bóng chưa lăn thì chưa biết thế nào nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm bằng tất cả năng lực của mình để đi tiếp. Tất nhiên, ĐT nữ Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ hơn ĐT nữ Myanmar để có thêm những đánh giá về từng vị trí của họ", HLV Mai Đức Chung chốt lại.

Tọa đàm SEA Games 31: U23 Việt Nam và mục tiêu bảo vệ HCV

Tường thuật
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem