Nhân viên nhà ăn bệnh viện Bạch Mai khóc, cảm ơn y bác sĩ đã cứu sống

Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 17/04/2020 18:01 PM (GMT+7)
Chiều 17/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương vui mừng công bố khỏi bệnh cho 17 bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân là nhân viên của nhà ăn bệnh viện Bạch Mai và nữ phóng viên đầu tiên của Việt Nam bị Covid-19.
Bình luận 0

Video: 17 bệnh nhân được ra viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương.

img

Hôm nay, ghi nhận cả nước đã có 21 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 198 bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi.

img

Hôm nay, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương có 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bao gồm các bệnh nhân số 108, 128, 133, 139, 169, 172, 173, 174, 183, 191, 213,  217, 219, 221, 223, 242, 251.

img

Trong đó có ca bệnh số 183 là phóng viên đầu tiên của Việt Nam bị nhiễm Covid-19. 

img

Tất cả 17 bệnh nhân hôm nay đều có kết quả từ 2-3 lần âm tính với Covid-19, các bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày rồi sau đó mới được xuất viện.

img

Nữ phóng viên T.H xúc động nghẹn ngào trong ngày được tuyên bố khỏi bệnh, chị chia sẻ: "Tôi rất biết ơn các y bác sĩ và toàn thể những nhân viên trong bệnh viện, trong thời gian chữa bệnh mọi người luôn quan tâm, động viên tinh thần để tôi sớm khỏi bệnh và về giới gia đình".

img

Trong quá trình chữa trị, chị T.H (bệnh nhân số 183) dù không biết rõ mặt của các y bác sĩ, nhưng chị cảm nhận được tình cảm mà các bác sĩ tại bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương dành cho mình. Trước đó, nữ phóng viên có tiếp xúc với bệnh nhân số 148 là cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam.

img

Không kìm được nước mặt, bà Trương Thị Định cảm ơn tất cả các bác sĩ, nhân viên y tế ở khoa cấp cứu dốc lòng cứu chữa trong thời gian nhập viện. "Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn đến các nhân viên y tế, các bác sĩ đã cứu tôi để tôi có thể sống lại như ngày hôm nay", bà Định nghẹn ngào nói. Bà Trương Thị Định là nhân viên nhà ăn của bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại tình trạng của bà Định có dấu hiệu sinh tồn ổn định, tiếp xúc tốt, tim đều, phổi không rale, bụng mềm, không chướng.

img

Bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai, phó trưởng khoa NKTH cho biết, tình hình các bệnh nhân đều tiến triển tốt và đều tuân thủ phác đồ điều trị của các bác sĩ và trên hết, họ dành rất nhiều tình cảm cho các y bác sĩ ở đây, đó là động lực để các y bác sĩ tiếp tục làm việc để đẩy lùi Covid-19.

img

 Ngoài ra, tại bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan- Ninh Bình có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân số 229 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Tại bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện Dã chiến số 1) có 03 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem