Nhân viên sứ quán Mỹ tại Ukraine kêu cứu trong chiến sự ác liệt

V.N Thứ bảy, ngày 26/02/2022 07:49 AM (GMT+7)
Các nhân viên người Ukraine tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev nói rằng họ cảm thấy bị Chính phủ Mỹ bỏ rơi vì không hỗ trợ phương tiện chạy trốn khi quân đội Nga tiến vào nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô
Bình luận 0

Theo trang của tạp chí Foreign Policy (Đối ngoại) của Mỹ, trong bức thư gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhân viên địa phương của Đại sứ quán đã đề nghị giúp dỡ, bao gồm cả sơ tán khỏi vùng chiến sự, tái định cư, xin visa Mỹ, mở đường dây liên lạc sẵn sàng với Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. 

“Chúng tôi đã làm việc sát cánh với các vị suốt 2 thập kỷ, và luôn có niềm tin mạnh mẽ vào những gì chính phủ Mỹ đang làm. Giờ đây chúng tôi cần sự giúp đỡ của các vị. Giờ không phải lúc chờ đợi và nghiên cứu. Giờ là lúc hành động. Hành động của các vị có thể cứu mạng chúng tôi”. 

Nhân viên sứ quán Mỹ tại Ukraine kêu cứu trong chiến sự ác liệt - Ảnh 1.

Dòng xe chạy khỏi Kiev hôm 25/2. Ảnh: Getty Images.

Tạp chí Foreign Policy cho biết, bức thư phản ánh sự lo ngại của hàng nghìn nhân viên người địa phương làm việc cho chính phủ Mỹ tại Afghanistan và sau đó cũng bị bỏ rơi khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hồi cuối năm ngoái. 

“Trước đây người ta nói với chúng tôi rằng Ukraine không phải Afghanistan. Chúng tôi không muốn Kiev trở thành như thế, nhưng nếu sự khác biệt nằm ở kích cỡ những quả bom bay trên đầu chúng tôi thì điều đó không công bằng” - bức thư viết.  

Trong khi đó chiến sự đang gia tăng ở thủ đô Kiev của Ukraine khi Nga mở chiến dịch chớp nhoáng nhằm chiếm giữ thành phố. Lực lượng Nga đã tiến vào ngoại ô thành phố từ hôm qua 25/2, đe doạ Kiev từ phía tây bắc và phía đông.  Người ta nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở Kiev suốt ngày 25/2.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã chiếm quyền kiểm soát sân bay chiến lược Hostomel ở tây bắc, trong khi người dân ghi lại được hình ảnh xe tăng Nga ở quận Obolon cách phía bắc thành phố chừng 10km. 

Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo đêm 25/2 sẽ là đêm khốc liệt với Kiev và kêu gọi người dân chiến đấu không để mất thủ đô. 

Ông Zelensky khẳng định ông cùng bộ máy vẫn ở lại Kiev bảo vệ thành phố. 

Ở Mariupol, thành phố bờ biển phía đông nam Ukraine cũng đang diễn ra cuộc tấn công đổ bộ - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định. Nhiều thành phố khác cũng đang bị tấn công. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem