Nhật Bản chi 60 tỷ USD cứu nguy kinh tế

Thứ bảy, ngày 09/10/2010 16:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nội các Nhật Bản vừa phê chuẩn kế hoạch bơm trên 60 tỷ USD vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng, củng cố lĩnh vực việc làm và tiêu dùng.
Bình luận 0
img
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đối mặt với nhiều thách thức kinh tế.

Kinh tế Nhật Bản ngày một trì trệ do giảm phát kéo dài và đồng Yên tăng giá, song giá cả vẫn xuống, người dân phải cắt giảm chi tiêu chờ hàng hóa hạ nhiệt. Giới phân tích cho biết, vấn đề mấu chốt là đồng Yên tăng giá mạnh nhất trong 15 tháng, khiến hàng xuất khẩu đắt đỏ.

Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thiết lập mức lãi suất sát ngưỡng zero. Theo thời báo Nikkei, kế hoạch này có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP và tạo một số công ăn việc làm cho người lao động.

Ngân sách bổ sung trên dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội Nhật Bản vào cuối tháng này. Tháng trước, chính phủ Nhật Bản cũng thông qua một gói kích thích hứa hẹn tạo ra 200.000 việc làm và nâng GDP lên một nấc mới, song nhiều người đánh giá khoản tiền đó chẳng khác nào “muối bỏ bể”. Tâm điểm trong nền kinh tế Nhật Bản hiện nay vẫn là đồng Yên, tiền tệ tăng 50% giá trị so với đồng đôla kể từ giữa năm 2007.

Theo các chuyên gia, Nhật Bản đang “kẹt” trong “cái bẫy thanh khoản” – giá cả tiêu dùng giảm, lãi suất về gần zero, song lãi suất tiết kiệm vẫn ở mức cao. Ở Mỹ, đồng đôla cũng bị cắt giảm lãi suất về gần không và phải đối mặt với nguy cơ rơi vào một cái bẫy thanh khoản như Nhật Bản.

Bất chấp các biện pháp hỗ trợ chi tiêu trong ngân sách bổ sung, Thủ tướng Naoto Kan vẫn quả quyết tuyên bố Nhật Bản sẽ giảm thâm hụt ngân sách trong thời gian tới. Dù suốt hai thập kỷ qua, nợ chính phủ Nhật Bản đã tăng gấp đôi so với quy mô nền kinh tế.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem