Nhật Bản: "Đau đầu" vì không kiếm được người chịu làm ninja

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ năm, ngày 19/07/2018 00:25 AM (GMT+7)
Những người trẻ ở thành phố khai sinh ra ninja ở Nhật Bản có xu hướng chuyển đến các thành phố khác.
Bình luận 0

img

Thành phố Iga đang thiếu người biểu diễn ninja phục vụ du khách.

Nằm tại tỉnh Mie trên đảo Honshu ở Nhật Bản, thành phố Iga được coi là quê hương của ninja. Năm 2017, Trường đại học Mie đã thành lập một trung tâm nghiên cứu ninja quốc tế để mở rộng nghiên cứu các chiến binh huyền thoại và thành phố Iga đang xây dựng bảo tàng ninja thứ hai.

Mặc dù vậy, thành phố Iga hiện tại đang đối mặt với tình trạng thiếu người trình diễn ninja. Điều này đã gây thiệt hại nặng cho ngành công nghiệp du lịch địa phương.

Nguyên nhân khiến thành phố thiếu người biểu diễn ninja chuyên nhiệp là do những người trẻ ở đây đã tới những thành phố lớn hơn như Tokyo và Yokohama để có điều kiện tốt hơn cho công việc và cuộc sống.

Để thúc đẩy ngành du lịch dựa trên ninja ở thành phố Iga, chính phủ Nhật Bản đang trợ giúp thành phố này thu hút thêm những người biểu diễn ninja bằng cách tăng thu nhập cho họ.

Theo trang Business Insider, mức thu nhập dành cho những người biểu diễn ninja rất hấp dẫn từ 23.000 USD đến khoảng 85.000 mỗi năm.

Mặc dù vậy, ông Sugako Nakagawa, người phụ trách bảo tàng Ninja ở thành phố Iga, cho biết: “Nếu không tập luyện chăm chỉ, không ai có thể trở thành ninja. Đó là lý do tại sao họ lặng lẽ biến mất trong lịch sử”.

Ninja Nhật cuối cùng: Kết liễu nạn nhân bằng đường rạch 2cm

Người được xem là ninja cuối cùng của Nhật Bản khẳng định sẽ không truyền nghề vì nó không phù hợp trong thời hiện...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem