Nhật Bản khủng hoảng vì tỷ lệ sinh quá thấp?

Trọng Hà (Theo Nikkei) Thứ năm, ngày 06/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Trong 8 năm liên tiếp, từ năm 2016 đến năm 2023, tổng tỷ suất sinh của Nhật Bản đã giảm tới mức đáng lo ngại.
Bình luận 0

Theo số liệu được công bố bởi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tỷ lệ sinh đẻ tại Nhật Bản đã giảm mạnh trong năm 2023, đưa dân số tiếp tục suy giảm với mức thấp kỷ lục.

Trong 8 năm liên tiếp, từ năm 2016 đến năm 2023, tổng tỷ suất sinh của Nhật Bản đã giảm, điều này đặt ra một thách thức nghiêm trọng cho nền kinh tế và xã hội của đất nước.

Nhật Bản liệu có khủng hoảng vì tỷ lệ sinh quá thấp?

Nhật Bản khủng hoảng vì tỷ lệ sinh quá thấp?- Ảnh 1.

Trong 8 năm liên tiếp, từ năm 2016 đến năm 2023, tỷ lệ sinh đẻ của Nhật Bản đã giảm tới mức đáng lo ngại. Ảnh: Nikkei.

Theo vùng, tỷ lệ của Tokyo giảm xuống dưới 1,0 lần đầu tiên. Đứng ở 0,99, giảm từ 1,04 so với năm trước và là thấp nhất trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản. Con số cao nhất là ở tỉnh phía nam Okinawa, đạt 1,60, nhưng cũng là sự giảm so với 1,70 năm trước.

Trên toàn quốc, tổng số trẻ em sinh ra từ người dân Nhật Bản cư trú trong nước là 727.277 vào năm 2023, giảm 5,6% so với năm trước. Sự suy giảm tự nhiên trong dân số mở rộng thêm 6,3% lên 848.659. Sự giảm này đã tiếp tục trong 17 năm kể từ năm 2007.

Xu hướng suy giảm sinh sản phản ánh trong tổng tỷ suất sinh đã rõ ràng trong năm thập kỷ qua. Và mặc dù tỷ lệ sinh đẻ tăng nhẹ trong những năm 2000, nhưng đã giảm liên tục từ năm 2016.

Dân số của Nhật Bản dự kiến sẽ giảm mạnh trong những thập kỷ tới, đặt ra thách thức cho nền kinh tế và xã hội, mặc dù nước này không phải là duy nhất đối mặt với suy giảm dân số.

Singapore thông báo vào tháng 2 rằng tỷ lệ sinh đẻ của họ đã giảm xuống dưới 1,0 lần đầu tiên đạt 0,97 vào năm 2023, giảm từ 1,04 vào năm 2022. Cơ quan thống kê quốc gia Hàn Quốc cũng công bố tỷ lệ sinh đẻ là 0,72 cho năm ngoái, giảm từ 0,78 vào năm 2022.

Các quốc gia khác, một số có nền kinh tế phát triển cao, cũng đang đối mặt với áp lực dân số. Ngay cả Trung Quốc, với 1,409 tỷ dân, cũng đã chứng kiến sự suy giảm dân số trong hai năm qua.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ sinh ở mức 2,1 là cần thiết để dân số của một quốc gia duy trì ổn định, trừ khi có nhập cư.

Chính phủ Nhật Bản đang mở rộng hỗ trợ cho các gia đình nuôi dạy trẻ em với hy vọng ngăn chặn sự suy giảm. Thủ tướng Fumio Kishida đã thành lập Cơ quan Trẻ em và Gia đình vào năm ngoái để giám sát các chính sách liên quan đến trẻ em.

Quốc hội gần đây đã thông qua một dự luật sửa đổi củng cố hỗ trợ tài chính cho các gia đình, bao gồm mở rộng trợ cấp trẻ em và giảm bớt gánh nặng tài chính liên quan đến sinh đẻ và giáo dục cao hơn.

Tuy nhiên, sự suy giảm trong tỷ lệ kết hôn và độ tuổi phụ nữ Nhật Bản sinh con lần đầu tiên tăng cao, được coi là nguyên nhân gốc rễ của sự giảm số lượng trẻ sơ sinh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem