Nhật Bản oai phong vào vòng hai

Thứ sáu, ngày 25/06/2010 07:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhật Bản tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch ở lượt đấu cuối cùng bảng F diễn ra sạng sáng 25/6 trong khi Hà Lan giành thắng lợi 2-1 trước Cameroon.
Bình luận 0

Đan Mạch cần một chiến thắng để đi tiếp trong khi Nhật Bản chỉ cần một điểm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò HLV Morten Olsen dồn lên tấn công nhưng sự chắc chắn ở hàng phòng ngự Nhật Bản đã khiến các pha lên bóng của đội bóng đến từ Bắc Âu rơi vào bế tắc.

img
Các cầu thủ Nhật Bản xứng đáng giành vé vào vòng 16 đội

Chủ động chơi phòng ngự với số đông và đá rắn khi cần thiết, Nhật Bản đã hạn chế sức tấn công của đối phương và tạo ra những tình huống phản công sắc như dao cạo.

Phút 17, xuất phát từ tình huống đá phạt từ ngoài vòng cấm, Keisuke Honda thực hiện pha dứt điểm chính xác và cùng với sự phán đoán sai vị trí của thủ thành Sorensen, Nhật Bản đã có bàn phá thế quân bình.

Có bàn dẫn trước, lối chơi phòng ngự phản công của Nhật Bản càng phát huy hiệu quả. Mặc dù Đan Mạch cố gắng đẩy cao đội hình, song họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Kawasima.

Phút 31, lại từ một tình huống đá phạt trực tiếp cách khung thành Đan Mạch chừng 26 mét, Endo thực hiện pha đá phạt điệu nghệ, nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ Nhật Bản.

Choáng váng sau hai bàn thua đến từ những tình huống cố định, tinh thần của các cầu thủ Đan Mạch xuống thấy rõ. Điều đó thể hiện ở sự bế tắc và nông nóng trong tấn công, chuệch choạc trong phòng ngự và chỉ có may mắn mới giúp Đan Mạch thoát khỏi bàn thua thứ ba sau pha dứt điểm của Konamo trong những phút cuối hiệp một.

Tình thế trong hiệp hai cũng không sáng sủa hơn đối với Đan Mạch. Phút 49, vẫn là một pha sút phạt trực tiếp của Endo và lần này thủ thành Sorensen đã bó tay nhưng cột dọc lại cứu thua cho đội bóng Bắc Âu.

Phút 70, Tomasson bỏ lỡ cơ hội rất tốt để mang về bàn gỡ cho Đan Mạch khi anh có cơ hội sút bóng trong tư thế không bị kèm. Thế nhưng gánh nặng tuổi tác đã khiến cựu tiền đạo của AC Milan đưa bóng đi chệch khung thành.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đan Mạch cũng được đền đáp. Phút 81, Hasebe đã phạm lỗi với Bendtner trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Dẫu vậy cũng phải cần tới hai tình huống dứt điểm, Tomasson mới giúp Đan Mạch có được bàn gỡ 1-2.

Đó cũng là tất cả những gì mà các học trò HLV Morten Olsen làm được bởi Nhật Bản đã nhấn chìm mọi hy vọng của Đan Mạch ở phút 87 của trận đấu. Nhận đường chuyền của Keisuke Honda, tiền đạo vào sân thay người Okazaki băng xuống và dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-1 cho các học trò Takesi Okada.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Lan cũng đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Cameroon và kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thắng. Nhật Bản sau trận thắng trước Đan Mạch xếp ở vị trí thứ nhì.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem