Nhật Bản sẽ quốc hữu hóa gần 300 đảo

Thứ ba, ngày 07/01/2014 09:04 AM (GMT+7)
Báo chí Nhật Bản đưa tin, Tokyo sẽ quốc hữu hóa khoảng 280 đảo chưa có chủ sở hữu trong nỗ lực bảo tồn tài nguyên biển.
Bình luận 0
Nhật Bản cũng sẽ bàn tới việc soạn thảo hướng dẫn quản lý các đảo này một cách cụ thể sau khi tiến hành quốc hữu hóa, đồng thời cho đo đạc diện tích và lập các thông tin liên quan. Theo thống kê, hiện Nhật Bản đã xác định được khoảng 50 đảo có người ở, trong khi có khoảng 350 đảo hoang. Trong số các hòn đảo hoang, chỉ có 20% là có chủ sở hữu.
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. (Nguồn ảnh: TTXVN)
Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Hồi tháng 9.2012, Chính phủ Nhật Bản đã ký một thỏa thuận nhằm mua 3 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ chủ sở hữu cá nhân người Nhật, theo kế hoạch nhằm quốc hữu hóa quần đảo này.
T.V (T.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem