Trong kiến nghị mới nhất dài 13 trang gửi các cơ quan chức năng, gia đình và luật sư của ông Lương Hữu Phước đã nêu và yêu cầu làm rõ nhiều "điểm mờ" trong vụ án.
Quyết định được đưa ra bởi Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM gồm 11 thành viên, sau cuộc họp về vụ án ông Lương Hữu Phước, 52 tuổi, nhảy lầu tự tử khi TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm tuyên 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Viện KSND Cấp cao tại TPHCM đã yêu cầu Viện KSND tỉnh Bình Phước chuyển toàn bộ hồ sơ kiểm sát vụ ông Lương Hữu Phước cho Viện KSND Cấp cao nghiên cứu.
Sự việc ông Lương Hữu Phước (SN 1965, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) nhảy lầu tử vong ngay tại TAND tỉnh sau khi tòa tuyên án vào chiều 29/5 đang làm dậy sóng xã hội. Trước đó, đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra.
Chiều 30/5, gia đình ông Lương Hữu Phước (người đã nhảy lầu tự tử sau khi bị tuyên án ở tòa Bình Phước) cho biết, khoảng 5h sáng 31/5, gia đình sẽ đưa linh cữu ông Phước về an táng tại quê nhà ở ấp Bình Trị, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Vụ việc ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tử vong để kêu oan đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trong trường hợp này các luật sư cho rằng, cơ quan chức năng cần làm rõ bản chất vụ án.
Việc bị cáo Lương Hữu Phước (SN 1965, trú phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) nhảy lầu tử vong ngay tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bình Phước sau khi tòa tuyên án, vào chiều 29/5 đang gây xôn xao dư luận. Thực chất vụ việc này ra sao?
Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 29/5, sau khi nghe tòa tuyên án vào buổi sáng, buổi chiều, bị cáo đã trở lại tòa án và nhảy từ lầu 2 xuống đất tự tử.