Từ người phụ nữ gặp biến cố đến nữ nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam vươn tầm thế giới

Ngô Quyên Thứ tư, ngày 08/03/2023 13:31 PM (GMT+7)
Từng gặp nhiều biến cố lớn trong cuộc sống, chị Phan Thị Khánh (SN 1985, Thái Bình) đã phát hiện được sự kỳ diệu của nhiếp ảnh, từ đó trở thành một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong cộng đồng chuyên đoạt những giải thưởng nhiếp ảnh lớn trên thế giới.
Bình luận 0


Từ người phụ nữ gặp biến cố đến nữ nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam vươn tầm thế giới - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Khánh Phan nổi tiếng trong cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam và thế giới. (Ảnh do NVCC).

Nhiếp ảnh gia Khánh Phan: Vượt qua biến cố bằng nhiếp ảnh

Được biết tới trong cộng đồng nhiếp ảnh Việt Nam với nghệ danh Khánh Phan, nhiếp ảnh gia Phan Thị Khánh (Quỳnh Phụ, Thái Bình) hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh vừa qua đã xuất sắc đạt được giải Grand Prize trong cuộc thi nhiếp ảnh thế giới Ảnh & Video SkyPixel - SkyPixel Annual Photo & Video Contest với trị giá giải thưởng lên tới 15.000 USD.

Không chỉ trong cuộc thi nhiếp ảnh trên không lớn nhất thế giới, những năm vừa qua, nhiếp ảnh gia Khánh Phan đã liên tục giành được khối giải thưởng đồ sộ về nhiếp ảnh trong các cuộc thi quốc tế như: Giải Vàng, giải Bạc trong cuộc thi ảnh quốc tế Tokyo International Foto Awards (TIFA) năm 2020; cuộc thi ảnh quốc tế Sony; Travel Photographer of the Year 2020…

Từ người phụ nữ gặp biến cố đến nữ nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam vươn tầm thế giới - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh là niềm đam mê của Khánh Phan. (Ảnh do NVCC)

Chia sẻ về hành trình đi tới nghề nhiếp ảnh chuyên nghiệp như hiện tại, chị Khánh Phan cho biết bản thân đã rất yêu nghệ thuật, thiên nhiên và cái đẹp ngay từ nhỏ. Năm 2016, biến cố hôn nhân đổ vỡ khiến chị Khánh rơi vào suy sụp. Lúc đó, chị Khánh quyết định vực dậy và chi tiền mua một chiếc máy ảnh nhỏ để lang thang đi chụp phong cảnh giải tỏa.

Từ những khoảnh khắc đẹp đơn giản trong cuộc sống, chị Khánh dần dần nhận ra những điều kỳ diệu mà nhiếp ảnh mang lại. Chị Khánh cho biết nhiếp ảnh đã cứu vớt cuộc sống của bản thân như một định mệnh được cuộc sống ban tặng.

"Thật diệu kỳ là nhiếp ảnh cho tôi đủ đầy sự mềm mại và lý trí, phù phiếm lẫn hiện thực, khoảnh khắc và tư duy, thử thách và chinh phục. Trong 6 năm qua với nhiều vai trò từ miệt mài học hỏi nhiếp ảnh từ các anh chị đi trước đến diễn giả trong các hội thảo và bây giờ là giám khảo, Giảng viên trong trường Đại học bộ môn nhiếp ảnh…", chị Khánh nói.

Sau này, khi đã có những tác phẩm ưng ý và nhận được sự động viên từ các anh chị trong lĩnh vực nhiếp ảnh, chị Khánh đã gửi ảnh tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế, từ đó thu về khối lượng giải thưởng đồ sộ. Những giải thưởng này là động lực giúp chị Khánh tin vào khả năng của bản thân và theo đuổi ước mơ, đam mê nghệ thuật.

Nhiếp ảnh gia Khánh Phan đưa hình ảnh Việt Nam ra quốc tế

Năm 2022 là dấu mốc đánh dấu nhiều việc lớn được nhiếp ảnh gia Khánh Phan thực hiện, theo đó, chị cho biết đã đi tới 48 chuyến bay và thực hiện các bộ nhiếp ảnh dọc dài dải đất hình chữ S. Ngoài việc lao động và cống hiến cho nghệ thuật, nuôi dưỡng đam mê, chị Khánh đã truyền cảm hứng cho lớp trẻ qua các sự kiện, đem đến niềm vui cho bạn cũ, làm phim về quê hương...

Theo chị Khánh chia sẻ, mỗi bức ảnh là một câu chuyện riêng mà nhà nhiếp ảnh gia muốn gửi tới cho người xem. Trong hành trình theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, chị Khánh cho biết đã có rất nhiều lần gặp khó khăn, thậm chí phải trèo đèo, lội suối và dấn thân vào nguy hiểm. Những chuyến đi và chụp ảnh tại nhiều nước trên thế giới cũng giúp chị Khánh nhận ra vẻ đẹp đặc biệt, gần gũi của nhiều quốc gia ấn tượng.

Từ người phụ nữ gặp biến cố đến nữ nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam vươn tầm thế giới - Ảnh 3.

Những lần trèo đèo, lội suối để thực hiện đam mê nhiếp ảnh của chị Khánh Phan. (Ảnh do NVCC).


Về tác phẩm "Váy Hoa" đã đạt giải cao trong cuộc thi công bố ngày 3/3 vừa qua, chị Khánh chia sẻ rằng những người phụ nữ ở địa phương đã dành nửa ngày ngâm mình dưới nước để lấy bông súng và bảo quản thật tươi và giúp nhiếp ảnh gia có được những bức ảnh ưng ý nhất.

"Bức ảnh này tôi chụp với tình yêu thiên nhiên, đất nước Việt Nam nơi tôi sống. Và là sự trân trọng, tôn vinh đối với những người phụ nữ Việt Nam trong lao động, những người bà, người mẹ khắp các miền quê Việt Nam. Đây là một chấm mực vàng trên con đường đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới của tôi", chị Khánh chia sẻ.

Từ người phụ nữ gặp biến cố đến nữ nhiếp ảnh gia đưa cảnh đẹp Việt Nam vươn tầm thế giới - Ảnh 4.

Tác phẩm "Váy Hoa" xuất sắc đạt giải Grand Prize trong cuộc thi nhiếp ảnh trên không lớn nhất thế giới. (Ảnh do NVCC).

Khi gửi tác phẩm "Váy Hoa" dự thi, ban tổ chức cuộc thi ảnh Life Framer đã dành những lời nhận xét: "Đây là bức ảnh ấn tượng mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người xem phải háo hức muốn đặt chân đến đất nước Việt Nam để khám phá văn hóa, con người, ẩm thực nơi đây…".

Hiện tại, nhiếp ảnh gia Khánh Phan đang hoạt động tại khoa mỹ thuật ở một số trường đại học về bộ môn nhiếp ảnh. Với kho thành tích lớn trong các cuộc thi nhiếp ảnh trên thế giới, nhiếp ảnh gia Khánh Phan đã góp phần quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước Việt Nam đến với truyền thông và bạn bè quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem