Nhiều chủ quán và người dân "mừng ra mặt" ngày Hà Nội mở cửa hàng ăn, quán cắt tóc

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 22/06/2021 08:51 AM (GMT+7)
Ngày quán ăn, cửa hàng cắt tóc… được mở trở lại, nhiều chủ quán vô cùng vui mừng. Nhiều vị khách ngay từ sáng sớm cũng đã có mặt để thưởng thức bát phở Hà Nội, nhâm nhi li cà phê… sau chuỗi ngày dài phải nghỉ để phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Nhiều chủ quán và dân "mừng ra mặt" ngày Hà Nội mở cửa hàng ăn, quán cắt tóc

Sáng 22/6, đồng loạt cửa hàng ăn uống, quán cắt tóc, cà phê tại Hà Nội được mở cửa trở lại sau khoảng 1 tháng đóng cửa vì dịch Covid-19. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai (Hà Nội) ngay từ rất sớm, một số cửa hàng bán đồ ăn sáng đã rục rịch mở cửa, lắp đặt tấm chắn tại các bàn để chờ đón khách. Đây là khu vực có rất đông dân cư sinh sống nên có những vị khách đến từ sớm.

Nhiều chủ quán và người dân "mừng ra mặt" ngày Hà Nội mở cửa hàng ăn, quán cắt tóc  - Ảnh 1.

Quán phở của anh Phạm Đức Việt đông khách khi mở cửa trở lại.

Anh Phạm Đức Việt, chủ quán phở gà ở khu đô thị Linh Đàm chia sẻ, chiều tối ngày 21/6 khi nhận được tin Hà Nội cho phép mở cửa hàng quán trở lại, anh rất vui mừng. Anh Việt cùng nhân viên quán dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị phục vụ khách.

"Tôi rất vui mừng vì được mở cửa hàng trở lại. Mọi công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 được nhà hàng luôn tuân thủ theo quy định của thành phố, Chính phủ. Cửa hàng tôi cũng yêu cầu khách giữ khoảng cách trong bàn ăn. Nói chung khách thấy có chút bất tiện nhưng mọi người đều ủng hộ", anh Việt chia sẻ.

Chủ quán cũng cho biết, những ngày qua chỉ bán đồ ăn mang về. Tuy nhiên, số lượng không được là bao. Nhà hàng cố "cầm cự" để chờ ngày mở cửa trở lại.

"Bình thường nhà hàng tôi mỗi ngày bán khoảng 200 tô phở. Tuy nhiên, dịch bệnh số lượng khách mua giảm đến 60%. Tâm lý nhiều người thích ngồi ở quán gọi tô phở để ăn nóng ngon hơn việc gọi về nhà.", anh Việt chia sẻ.

Đưa vợ con đi ăn sáng từ sớm, anh Nguyễn Tuấn Việt (38 tuổi, ở khu chung cư HH Linh Đàm) cho biết, từ khi hàng quán đóng cửa vì dịch gia đình anh rất nhớ hương vị phở Hà Nội. Khi nghe tin hàng quán mở trở lại, anh đã cùng vợ con đi ăn sáng.

Nhiều chủ quán và người dân "mừng ra mặt" ngày Hà Nội mở cửa hàng ăn, quán cắt tóc  - Ảnh 3.

Quán ăn đều lắp đặt tấm chắn đảm bảo phòng chống dịch.

"Tôi bảo với vợ là hôm nào quán ăn mở cửa trở lại gia đình mình phải cùng nhau đi ăn một bữa. Thực sự phở Hà Nội rất ngon. Các con tôi cũng rất thích đi vì nghỉ học ở nhà nhiều các cháu bí bách, ra ngoài thì hàng quán đóng cửa. Tuy nhiên, cũng vì phòng chống dịch nên chúng ta cũng không còn cách nào khác và hạn chế việc ra ngoài", anh Việt chia sẻ.

Đảm bảo công tác phòng chống dịch, khách không quá 50% công suất chỗ ngồi

Một số quán cà phê, cắt tóc sáng nay cũng đã rục rịch mở cửa đón khách. Anh Phan Thanh Tâm (46 tuổi) chia sẻ, anh có thói quen mỗi sáng sớm uống cốc cà phê trước khi bắt đầu vào công việc.

"Sáng nay cửa hàng được mở, tôi vào quán gọi cốc cà phê để uống. Mọi hôm không có chỗ ngồi, có lúc thèm dư vị của ly cà phê nhưng không được ngồi ở quán mà phải mang đi mất cả ngon", anh Tâm nói.

Nhiều chủ quán và người dân "mừng ra mặt" ngày Hà Nội mở cửa hàng ăn, quán cắt tóc  - Ảnh 4.

Quán cà phê cũng mở cửa từ sáng sớm.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều nhà hàng cũng đã chuẩn bị để đón khách trở lại.

Tối 21/6, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ban hành công văn hỏa tốc số 1942 UBND-KGVX về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h00 ngày 22/6/2021, UBND TP.Hà Nội cho phép mở cửa trở lại: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h00 hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Nhiều chủ quán và người dân "mừng ra mặt" ngày Hà Nội mở cửa hàng ăn, quán cắt tóc  - Ảnh 5.

Một số nhà hàng phơi bàn ghế để chuẩn bị đón khách trở lại.

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, yêu cầu khách hàng khai báo y tế, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày.

Các Sở, ban, ngành TP; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm các cấp, các ngành và người dân về công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao.

Các đơn vị duy trì chế độ thường trực 24/24/7 để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp truy vết khoanh vùng xử lý kịp thời khi phát sinh các ca bệnh hoặc các trường hợp liên quan. Thường xuyên nắm bắt, cập nhật danh sách thông tin của người lao động tại địa phương gắn với thông tin di biến động trong khu vực; kiểm tra phương án phòng chống dịch, đánh giá nguy cơ trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; đảm bảo mọi phương án sẵn sàng khi tình huống phát sinh...

Trước đó, ngày 5/5, UBND TP Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động quán massage, trung tâm chiếu phim, cơ sở spa, phòng tập gym để phòng dịch Covid-19.

Đến chiều 11/5, TP Hà Nội yêu cầu các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi… trên địa bàn tạm dừng hoạt động cho đến khi có chỉ đạo mới, khi tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp.

Chiều 24/5, yêu cầu nhà hàng, quán ăn, quán cắt tóc… không được phục vụ tại chỗ, chỉ cho phép bán đồ mang về để phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng từ 12h trưa 25/5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem