Phụ huynh bức xúc vì con thi đỗ vào lớp 6 nhưng "trượt vô lý": Lý giải của trường Lương Thế Vinh

Tào Nga Chủ nhật, ngày 17/04/2022 16:06 PM (GMT+7)
5h sáng 17/4, nhiều phụ huynh đến Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh chờ để giải quyết việc con mình nhận thông báo trúng tuyển vào lớp 6 nhưng khi đến làm thủ tục lại thành trượt.
Bình luận 0

Học sinh đỗ bỗng dưng thành trượt?

Sáng 17/4, PV Dân Việt đã có mặt tại Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, cơ sở 1, Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội, tại nơi đây, nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc với công tác tuyển sinh của trường. 

Theo các phụ huynh, nhà trường đã gửi thông báo trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu khiến cho nhiều học sinh dù đủ điểm trúng tuyển nhưng đến đăng ký học mới tá hỏa nhận câu trả lời... hết suất. Phụ huynh cho rằng đây là điều vô lý và bất công với những học sinh đạt điểm cao.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì con thi đỗ vào lớp 6 nhưng lại trượt "vô lý", trường Lương Thế Vinh nói gì? - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì con không được nhận vào học. Ảnh: Tào Nga

Trao đổi với PV,  chị Hoàng Thu Thủy, quận Hà Đông cho biết: "Ngày 9/4, con tôi tham dự buổi khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 của trường trong tâm thế hào hứng. Con cho biết làm bài rất tốt. Cả gia đình càng vui hơn khi ngày 11/4 nhận được thông báo của trường đã trúng tuyển. Nội dung thông báo là "Trường Lương Thế Vinh chúc mừng em đã trúng tuyển vào lớp 6. Kính mời cha mẹ học sinh đến trường làm thủ tục (hồ sơ gồm: học bạ photo, giấy khai sinh photo và lệ phí) vào ngày 16/4. Lưu ý nhà trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trong một ngày duy nhất".

Đúng theo thông báo, 9h sáng ngày 16/4, chị Thủy vui mừng đi đăng ký nhập học cho con. Thế nhưng vừa đến nơi chị mới ngỡ ngàng nhận câu trả lời phát hết số buổi sáng và hẹn chiều quay lại. Đúng 1h30 chiều chị Thủy có mặt thì lại nghe thông báo chỉ giải quyết hồ sơ buổi sáng. Dù đợi đến 7h tối nhưng con chị Thủy vẫn không được nhập học.

"Tuyển sinh thế nào đừng làm cho học sinh và phụ huynh ức chế. Tạo sao không tuyển học sinh theo thứ tự từ trên xuống và chia thành 2 đợt nếu thiếu. Đằng này thông báo rất nhiều học sinh để bắt tôi phải chờ đợi mỏn mỏi rồi cuối cùng thành công cốc thế này?", chị Thủy bức xúc.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì con thi đỗ vào lớp 6 nhưng lại trượt "vô lý", trường Lương Thế Vinh nói gì? - Ảnh 1.

Thông báo phụ huynh đến làm thủ tục nhập học. Ảnh: NVCC

Ngồi bần thần một góc, anh Nguyễn Tuấn Hùng, ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội không giấu nỗi thất vọng, hụt hẫng khi con gái anh bỗng dưng bị trượt lớp 6. Anh Hùng kể: "Con gái tôi thi được 504/480, thừa điểm trúng tuyển vào trường. Ngày hôm qua tôi đến nhập học cho con không được. Sáng nay tôi đến trường vì nghĩ trường hẹn bàn phương án giải quyết. Không ngờ nhà trường thông báo tuyển sinh thêm 50 chỉ tiêu sau khi tranh cãi, con tôi lại một lần nữa chậm vì có thứ tự số 61".

Theo anh Hùng, do con gái lớn nhà anh học lớp 9 nên năm nay nguyện vọng của gia đình cho con gái nhỏ được vào học cùng chị. Thế nhưng anh chưa kịp vui mừng liên hoan con trúng tuyển thì lại nhận tin con bị trượt. Dù không nằm trong danh sách trúng tuyển nhưng anh Hùng vẫn mong con mình được "vé vớt" nên cố nán lại trường dù đã 12h trưa, trường đã thông báo ngừng nhận hồ sơ.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì con thi đỗ vào lớp 6 nhưng lại trượt "vô lý", trường Lương Thế Vinh nói gì? - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tuấn Hùng thẫn thờ vì con bị trượt trường Lương Thế Vinh. Ảnh: Tào Nga

"Nếu không trúng tuyển, tôi đành xin cho con học trường gần nhà. Tôi bức xúc với trường một phần, thương con một phần. Nếu xếp hàng để vào trường thế này thì thà bỏ thi còn hơn. Phụ huynh đến chậm không còn cơ hội cho con vào trường, dù có điểm cao thì nhà trường làm sao nhận được những học sinh có chất lượng?", anh Hùng bày tỏ. 

Được biết, rất đông phụ huynh không đồng tình với cách làm của nhà trường đã bày tỏ bức xúc vào tối ngày 16/4 và sáng 17/4, từ lúc 5h, phụ huynh đã có mặt tại cổng trường để chờ đợi được giải quyết. 

Nhà trường lý giải thế nào?

Liên quan đến bức xúc của phụ huynh, trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng  Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều, lý giải: "Ngay trong tin nhắn thông báo của nhà trường gửi tới phụ huynh, bên cạnh thông báo điểm số trúng tuyển thì đã lưu ý về thời gian nhập học cũng như ghi rõ trường sẽ dừng tuyển sinh khi đủ chỉ tiêu. Vì vậy một số phụ huynh không đọc kỹ thông báo đã có phản ứng với nhà trường".

Nhiều phụ huynh bức xúc vì con thi đỗ vào lớp 6 nhưng lại trượt "vô lý", trường Lương Thế Vinh nói gì? - Ảnh 4.

Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều. Ảnh: Tào Nga

Về chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 - 2023, trường đã tăng từ 280 chỉ tiêu/cơ sở lên là 360 chỉ tiêu/cơ sở. Theo kế hoạch làm việc, trường sẽ nhận hồ sơ từ 8-11h30 và chiều từ 13h30-17h. Đến 18h chúng tôi đã nhận được tổng số 340 học sinh. Còn 20 chỉ tiêu nhưng do quá giờ nên chúng tôi hẹn những phụ huynh còn lại vào sáng 17/4. Chúng tôi đã lấy thêm 50 trường hợp trong sáng nay".

Trả lời câu hỏi về việc vì sao nhà trường thông báo tin trúng tuyển cho nhiều hơn 360 chỉ tiêu vào trường, cô Liên Na cho hay, thực tế, trong số thí sinh thông báo được trúng tuyển lại có rất nhiều thí sinh ảo bởi mỗi em có thể thi tới 3, 4 trường và tâm lý đang chờ đỗ ở trường khác. Vì vậy chúng tôi có dự trù lượng thí sinh ảo này.

"Chúng tôi phải đảm bảo kết thúc công tác tuyển sinh vào lớp 6 của trường chứ không thể chờ cho đủ số lượng học sinh rồi thiếu lại bổ sung đợt khác. Nếu thế thì đến lúc nào chúng tôi mới kết thúc công tác tuyển sinh và phụ huynh thì lại kéo dài hoang mang không biết điểm của con mình có được trúng tuyển hay không", cô Liên Na cho hay.

Lý giải về việc không cho phụ huynh đăng ký online, cô Văn Liên Na cho rằng: "Phụ huynh cũng sẽ có nhiều lý do đưa ra như nghẽn mạng không thể đăng ký được và chúng tôi không thể giải quyết được cho từng trường hợp. Ngoài ra, phụ huynh có rất nhiều câu hỏi về trường chứ không chỉ đơn giản là đăng ký nhập học. Đến trường nộp hồ sơ trực tiếp là cơ hội để phụ huynh trao đổi thông tin rõ hơn với nhà trường".

Theo cô Liên Na, những năm trước trường tổ chức thi vào tháng 5, 6. Năm nay trường quyết định tổ chức sớm vào tháng 4, sớm nhất các trường ở Hà Nội để giãn khoảng cách thi cho học sinh và có thời gian cân nhắc lựa chọn cho phụ huynh. 

"Nếu học sinh điểm cao đến chậm không được ghi danh, nhà trường cũng phải chấp nhận có thể bị lọt số học sinh chất lượng này nhưng cũng có thể các em có lựa chọn vào trường khác và không đến tuyển sinh. Vì vậy, nhà trường chấp nhận trường hợp 50/50 này để đảm bảo hoàn thành công tác tuyển sinh", cô Văn Liên Na cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem