Nhiều tỉnh 100% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thứ năm, ngày 20/02/2014 09:29 AM (GMT+7)
Ngày 19.2, cả nước kết thúc giao nhận quân đợt 1 năm 2014. TP.HCM là một trong những tỉnh thành cuối cùng tổ chức giao quân, tiễn hơn 2.000 tân binh về cho các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Quân khu 7.
Bình luận 0
Trước đó, 12 tỉnh, thành phố ĐBSCL thuộc Quân khu 9 cũng đồng loạt tổ chức giao, nhận quân. Điểm đặc biệt ở quân khu là có tới gần 84% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong đó, các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau tỷ lệ viết đơn tình nguyện đạt 100%.

Quân khu 2 tổ chức giao quân trong 2 ngày 17, 18.2, bàn giao 4.300 tân binh cho các đơn vị Quân khu 2 và Bộ Quốc phòng. Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được đánh giá là cao hơn năm trước, trong đó, dù các thanh niên thuộc diện tuyển quân là dân tộc thiểu số nhưng trình độ văn hóa THPT vẫn chiếm 70%. Quân khu cũng có hơn 80% thanh niên viết đơn tình nguyện, nhiều huyện có 100% thanh niên viết đơn.

Theo Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh đã chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 13 của Bộ Quốc phòng và Bộ GDĐT về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình, thực hiện “3 gặp, 4 biết”, "tuyển người nào, chắc người đó" và thực hiện không bù đổi.
Chi Bảo (Chi Bảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem