Nhiều trường vẫn chưa cho sinh viên đi học lại vào 8/3, tiếp tục học trực tuyến

T.L Thứ bảy, ngày 06/03/2021 14:28 PM (GMT+7)
Thay vì cho sinh viên đi học lại vào ngày 8/3 như dự kiến, nhiều trường đại học tại Hà Nội lùi thời gian học tập trung, tiếp tục học trực tuyến.
Bình luận 0

Không học tập trung cùng lúc, các trường chia sinh viên đi học lại theo từng nhóm để đảm bảo giãn cách, an toàn giữa dịch Covid-19.

Lùi thời gian sinh viên đi học lại

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo chưa cho sinh viên đi học lại, sinh viên tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 21/3.

Nhiều trường vẫn chưa cho sinh viên đi học lại vào 8/3, tiếp tục học trực tuyến - Ảnh 1.

Nhiều trường đại học tại Hà Nội lùi thời gian sinh viên học tập trung, tiếp tục học trực tuyến. Ảnh minh họa:IT

Sinh viên K64 trở về trước tiếp tục học trực tuyến đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập thêm 2 tuần. Sinh viên K65 và các K64 về trước đăng ký học cùng K65 sẽ thi học kỳ từ ngày 8/3 đến hết ngày 21/3.

Học viện Ngân hàng hôm qua (5/3) cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vì dịch Covid-19, sinh viên học trực tuyến đến hết tuần sau.  

Trường yêu cầu, cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên từ tỉnh Hải Dương về Hà Nội từ 0h ngày 3/3 cần chủ động khi báo y tế với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của học viện và y tế địa phương, cài đặt ứng dụng Bluezone.

Riêng đối với các trường hợp về từ 4 địa phương gồm: TP.Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành và huyện Cẩm Giàng phải thực hiện tự cách ly y tế tại nhà (thời gian tính từ khi rời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày). Nếu có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus SARs-CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại làm việc, học tập.

Hai trường khác thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội là ĐH Ngoại ngữ và ĐH Khoa học tự nhiên cũng thông báo sinh viên học trực tuyến hết ngày 14/3, yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Tại ĐH Ngoại ngữ, sinh viên chưa thi hết học phần học kỳ I sẽ dành những ngày đầu tiên đến trường để thi.

ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo, các sinh viên của trường chưa đi học lại mà học online thêm một tuần nữa, đến hết 14/3.

Trường nào cho sinh viên đi học lại từ 8/3?

Một số trường khác tại Hà Nội như ĐH Ngoại thương, Học viện báo chí – tuyên truyền, Học viện Tài chính, ĐH Y Hà Nội đón sinh viên đi học lại vào ngày 8/3.

ĐH Xây dựng, ĐH Luật Hà Nội dự kiến cho sinh viên nghỉ học tập trung đến 8/3, sinh viên học trực tuyến và không đến trường.

Các trường đều yêu cầu, sinh viên, học viên khi trở lại trường phải thực hiện khai báo y tế. Đối với sinh viên đến từ vùng dịch phải cách ly y tế 14 ngày, có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và tuân thủ các quy định cách ly, sau đó mới được quay lại trường.

Để chuẩn bị cho việc học tập của sinh viên, học viên diễn ra bình thường, các trường đang đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gồm: thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, chuẩn bị nước sát khuẩn…

Ngày 5/3, UBND TP.Hà Nội có công văn đề nghị Bộ GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi học viên, sinh viên đi học trở lại.

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tuyên truyền thông điệp "5K", trong đó lưu ý việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch.

Khi sinh viên, học viên đi học trở lại, các cơ sở giáo dục phải tổ chức khử khuẩn; yêu cầu khai báo y tế, cập nhật thường xuyên danh sách và theo dõi quản lý số lượng sinh viên, học viên quay trở lại từ các vùng dịch để phục vụ giám sát dịch tễ tại cộng đồng. Cán bộ, sinh viên, học viên đến trường phải đeo khẩu trang, được giám sát, kiểm tra thân nhiệt thường xuyên theo quy định. Cơ sở giáo dục phải có khu vực cách ly, trong trường hợp xuất hiện ca nghi ngờ mắc Covid-19, cần cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế để kịp thời xử lý; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị y tế trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem