Nhịp tim

  • (Dân Việt) - Tôi hay bị hồi hộp, đánh trống ngực mạnh, liệu đó có phải là bị bệnh tim mạch không? Xin cho biết những biểu hiện thường gặp của bệnh tim mạch? (Nguyễn Thị Thu Minh, Kiến Thụy, Thái Bình)
  • Ngáp nhiều là dấu hiệu của một hoặc nhiều chứng bệnh nào đó, chẳng hạn như thoái hóa các thần kinh vận động của cột sống, nhiễm phóng xạ hoặc bệnh Parkinson.
  • (Dân Việt) - Trung tâm Tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế vừa lần đầu tiên thực hiện thành công ca cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho một trẻ sơ sinh bị bệnh tim bẩm sinh.
  • Chiều 5.10, ông Trương Mạnh Tuấn (51 tuổi, ở P.Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã nhảy từ tầng 2 trụ sở Công an P.Phước Hải xuống đất, bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu.
  • (Dân Việt) - Tôi năm nay 34 tuổi, huyết áp của tôi là 111/89mmHg, nhịp tim 74. Xin hỏi áp suất tâm trương của tôi cao như vậy có nguy cơ gì? Cần điều trị thế nào? (Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thanh Xuân, Hà Nội)
  • Dân Việt – Ăn mặc gợi cảm, khoe đường cong quyến rũ là đặc quyền của phụ nữ, tuy nhiên chính yếu tố chết người này có thể khiến đàn ông mắc thêm nhiều bệnh tật.
  • Dân Việt - Bé gái 3 tuổi Tiểu Viên đã chết vì nằm trong chiếc xe 7 chỗ suốt hơn 8 tiếng đồng hồ trong thời tiết khá nóng. Khi được đưa đến bệnh viện, toàn thân Tiểu Viên ướt sũng, tím tái và gần như không có nhịp tim.
  • (Dân Việt) - Một loài chuột chù răng trắng mới vừa được tìm thấy tại hòn đảo Sulawesi của Indonesia.
  • Một đặc sản mà khách du lịch Sa Pa thường mang về làm quà là táo mèo, được giới thiệu có tác dụng bổ dưỡng cơ thể, giúp người sau bệnh ăn uống ngon miệng, đồng thời lại có tác dụng giảm cân, giảm mỡ máu.
  • Một ca sĩ, nhóm nhạc mới muốn có tên trong làng nhạc thị trường ắt phải có chiêu trò gì đó để gây chú ý, rất có thể chẳng liên quan gì đến âm nhạc. Một trong những chiêu mới là giảm mạnh tuổi ca sĩ.