Nhịp tim

  • Bạn có thể chắc chắn nàng sắp "lên đỉnh" nếu nhận thấy một trong những dấu hiệu sau đây của nàng như hơi thở dồn dập, khuôn mặt mê hoặc, ngôn ngữ khó hiểu, người mềm nhũn...
  • Trường hợp tử vong của cháu Lại Minh Ngọc (SN 2012, xã Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng) được các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đức (Hải Phòng) họp và đưa ra kết luận ban đầu do viêm phế quản nặng dẫn đến suy hô hấp.
  • Thở đúng sẽ giúp bạn kéo dài được cuộc yêu hơn, thêm đó cảm giác mệt mỏi, kiệt sức sau khi yêu hoàn toàn không có.
  • Đặc trưng của cơ thể phụ nữ đòi hỏi phải được kích thích cơ học và khi có cảm xúc thì mới tạo được sự hưng phấn, do đó không thể có loại nước hoa nào chỉ ngửi thôi mà trao thân không thể cưỡng lại…”, DS Tuấn kết luận.
  • Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí PLOS ONE, mức độ tiêu hao năng lượng như trên là trung bình. Nói một cách khác, "chuyện ấy" đốt cháy calo nhiều hơn đi bộ, nhưng vẫn kém chạy bộ.
  • Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Nguyễn Việt Hùng cho biết, Cục Quản lý Dược không cấp phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành ba sản phẩm: Bethel 30, Bethel Advance, Quick Thin tại Việt Nam.
  • Sau khi mổ, đến rạng sáng 19.8, chị Hiếu có biểu hiện nhịp tim và huyết áp cao hơn mức bình thường nên được bác sĩ trực cho ngậm một viên thuốc. Khoảng một giờ đồng hồ sau, chị Hiếu có biểu hiện co giật, huyết áp và nhịp tim tụt dần rồi tử vong.
  • Nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Tokyo, Nhật Bản cho thấy hành vi ngáp cũng có thể lây lan từ người sang chó.
  • Ông đã ra đi đột ngột đúng ngày bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, để lại niềm tiếc thương, xót xa cho nhiều người dân đất Quảng. Có lẽ, đó là "phiếu tín nhiệm" cao nhất dành cho Phó Chủ tịch Trần Minh Cả…
  • Có lúc nào chúng ta tự hỏi tại sao nhiều người trông có vẻ tươi mới hơn, nước da hồng hào hơn sau một cuộc ái ân? Sự thật là "yêu" thường xuyên sẽ giúp bạn cảm giác thoải mái, mãn nguyện.