Nhờ Asian Cup 2019, 3 tuyển thủ Việt Nam nào sẽ ra nước ngoài chơi bóng?

Thứ tư, ngày 02/01/2019 11:10 AM (GMT+7)
Theo Fox Sports Asia, Asian Cup 2019 là tấm vé thông hành cực tốt để các tài năng trẻ Việt Nam tận dụng và kiếm về một bản hợp đồng giá trị tại một giải đấu lớn hơn V.League.
Bình luận 0

"Quang Hải, Văn Đức và Văn Hậu có thể coi Asian Cup 2019 như tấm vé thông hành và kiếm cho mình cơ hội tới một giải đấu lớn ở châu Á", trích quan điểm Fox Sports Asia.

Hiện tại, cả 3 đều đang thi đấu ở V.League. Quang Hải, Văn Hậu vừa vô địch V.League 2018 cùng Hà Nội FC, còn Văn Đức là nhân tố quan trọng của SLNA. Văn Đức 22 tuổi, Quang Hải 21 tuổi, riêng Văn Hậu mới bước sang tuổi 19 nhưng đều là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018.

img

Quang Hải giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Văn Hậu mới 19 tuổi nhưng kinh qua mọi giải đấu lớn mà bóng đá Việt Nam góp mặt trong hai năm trở lại đây. Anh sở hữu chiều cao tốt (1,85 mét), chơi ở vị trí hậu vệ trái và trở thành nhân tố chủ chốt của đội bóng. Trong khi đó, Phan Văn Đức được HLV Park Hang-seo đưa ra ánh sáng từ VCK U23 châu Á 2018 và khẳng định giá trị từ đó đến nay.

Trong 3 cái tên kể trên, Quang Hải nhận được nhiều sự chú ý nhất, đặc biệt từ các đội bóng ở Thái Lan. Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội FC cho rằng đây chưa phải thời điểm để Hải ra nước ngoài thi đấu. Năm 2018, Hải chơi gần 60 trận đấu từ CLB cho đến các đội tuyển quốc gia.

Tờ Fox Sports Asia cũng chọn Quang Hải là 1 trong 3 cầu thủ đóng vai trò quan trọng bậc nhất của đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch Asian Cup 2019. Hai cái tên còn lại là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm.

img

Câu chuyện trên cũng được liệt vào 1 trong 3 lý do người hâm mộ bóng đá nên theo dõi Việt Nam tại Asian Cup 2019. Theo Fox Sports Asia, bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ thú vị và xán lạn bậc nhất châu Á khi giành HCB U23 châu lục và hạng 4 ASIAD 2018.

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo, cựu trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, là người đứng sau những thành công ấy. Asian Cup 2019 chắc chắn là cơ hội để ông tìm cách chứng minh tài năng với châu lục.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Qatar tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ngày 31.12, đội tuyển đã có trận giao hữu cuối cùng gặp Philippines và thắng 4-2 trước khi bước vào chiến dịch lớn đầu tiên trong năm. Ngày 8.1, thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu trận ra quân bảng D gặp Iraq.

img

Hiếu Lương (SPORT5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem