Trợ lý thầy Park tiết lộ điều nuối tiếc nhất khi làm việc ở ĐT Việt Nam

Thứ ba, ngày 01/01/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trợ lý Lee Young-jin của HLV Park Hang-seo cho biết, rào cản về ngôn ngữ đã khiến ông không thể truyền đạt hết ý tưởng cho các học trò tại ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Nhân vật này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thành công của bóng đá Việt Nam một năm qua. Được xem là “cánh tay phải” không thể thiếu của HLV Park Hang-seo.

Có thể nhiều CĐV chưa biết, Lee Young-jin từng có 51 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc, tham gia công tác huấn luyện tại các CLB như Daegu FC, Cheongju University và FC Seoul.

img

Lee Young-jin cho biết ông chưa bao giờ hối hận vì rời quê hương để phiêu lưu cùng thầy Park. Tuy vậy vẫn canh cánh trong lòng khi chưa thể dạy nhiều hơn cho cầu thủ Việt Nam do ngôn ngữ bất đồng.

“Tôi chưa bao giờ tiếc nuối khi đến Việt Nam làm việc. Mọi thứ đều rất vui ngoại trừ một việc. Tôi không thể truyền tải hết khả năng của mình khi gặp rào cản về ngôn ngữ.

“Sau khi tập luyện hay khi nghỉ ngơi, các cầu thủ thường đến, xin lời khuyên từ tôi. Tôi rất vui khi được tin tưởng như vậy và hy vọng sẽ cải thiện điều này tốt hơn nữa.

“Các cầu thủ Việt Nam đã có được sự tự tin lớn hơn hẳn sau các chiến tích đã đạt được. Tuy nhiên, không có lý do gì mà đội bóng chỉ hài lòng ở mức độ Đông Nam Á cả.

“BHL đội bóng không bao giờ giới hạn các mục tiêu. Cả đội sẽ cần hướng tới các mục tiêu lớn hơn nữa trong tương lai" - ông Lee cho biết.

Sherwin (90min)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem