Nhờ HLV Hàn Quốc, Indonesia mạnh dạn gửi "chiến thư" đến ĐT Việt Nam

Thứ ba, ngày 27/04/2021 11:10 AM (GMT+7)
Truyền thông và ĐT Indonesia đang rất tự tin cho những mục tiêu trong năm 2021 như AFF Cup hay SEA Games 31.
Bình luận 0

Năm 2021 là một năm vô cùng bận rộn với bóng đá Đông Nam Á. Sau khi thi đấu vòng loại World Cup 2022, các đội tuyển sẽ tiếp tục chinh chiến ở AFF Cup cũng như SEA Games 31. Mặc dù vậy, với ĐT Indonesia, có lẽ họ chỉ còn tập trung cho AFF Cup và SEA Games.

Hãng truyền thông CNN Indonesia vừa có bài viết với nhan đề: "ĐTQG không chậm trễ trong nhiệm vụ giành HCV SEA Games và vô địch AFF Cup".  Tờ báo xứ Vạn đảo cho rằng việc suy giảm về thể chất không thể ngăn ĐTQG và U22 Indonesia cạnh tranh danh hiệu vào cuối năm nay:

"Các đội tuyển Indonesia không bao giờ chậm chạp khi đặt hai mục tiêu lớn đó là giành HCV SEA Games và chức vô địch AFF Cup năm nay. Đây là những giải đấu mà chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh.

Nhờ HLV Hàn Quốc, Indonesia mạnh dạn gửi "chiến thư" đến ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Indonesia quyết tâm cho AFF Cup và SEA Games

Liên quan đến SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam, đội U22 Indonesia đã được tập huấn ở Jakarta từ đầu tháng Hai. Thời gian đầu, tình trạng thể chất của tất cả các cầu thủ đều bị giảm sút do các giải đấu trong nước trì hoãn suốt thời gian dài. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong có cách khắc phục sự thiếu hụt này.

HLV Shin Tae-yong đang tạo ra sự thay đổi trong đội tuyển và nếu LĐBĐ Indonesia (PSSI) có động thái hỗ trợ cần thiết, đội tuyển có thể khắc phục được những điểm yếu để hướng tới SEA Games và AFF Cup", theo Soha.

Nhờ HLV Hàn Quốc, Indonesia mạnh dạn gửi "chiến thư" đến ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Indonesia quyết tâm lật đổ ĐT Việt Nam

CNN Indonesia cho rằng việc đội tuyển nước này thảm bại tại Vòng loại World Cup 2022 bắt nguồn từ sự chuẩn bị thiếu nghiêm túc. Chính vì vậy, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong cần phải rút kinh nghiệm triệt để nhằm hiện thực hóa tham vọng giành HCV SEA Games và chức vô địch AFF Cup năm nay.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ ở 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup sắp tới. Quả thực, Indonesia đang rất quyết tâm để có một danh hiệu trong năm 2021.


T.M (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem