Nhói lòng nhìn cảnh trục vớt ô tô chứa thi thể cha con ở Quảng Nam

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 25/01/2019 11:25 AM (GMT+7)
Nhiều người dân chứng kiến cảnh trục vớt chiếc ô tô chứa thi thể 2 cha con trong vụ ô tô lao xuống sông đêm qua ở Quảng Nam không khỏi xót xa cho bi kịch của một gia đình...
Bình luận 0

Trưa nay (25.1), trao đổi với Dân Việt, ông Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 10h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được chiếc xe ô tô cùng thi thể của 3 nạn nhân ở Hà Nội lên bờ.

Theo đó, thi thể trong ô tô là ông Chu Tùng Giang (SN 1977; ngụ quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) và con trai là cháu Chu Thế Phúc Hưng (SN 2013). Trước đó, vào 9h sáng nay, thi thể bà Đào Thị Thu Hiền (SN 1977; vợ của ông Giang) đã được vớt lên.

Hàng trăm người dân chứng kiến không khỏi xót xa cho bi kịch của một gia đình trong những ngày cuối năm.

img

Chiếc ô tô chứa thi thể 2 cha con được trục vớt.

Theo ông Nghĩ, mặc dù còn quá nhiều nghi vấn xung quanh cái chết của một gia đình nhưng hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra nhận định nào. "Riêng cháu Linh, con của Chu Tùng Giang, dù đã được cứu sống nhưng hiện tinh thần vẫn còn hoảng loạn. Chúng tôi chưa lấy được thông tin gì nhiều từ cháu", ông Nghĩ nói

Trước đó, Dân Việt thông tin, khoảng 1h30 ngày 25.1, xe ô tô 4 chỗ mang BKS Đà Nẵng do anh Chu Tùng Giang cầm lái, chở theo vợ và 2 đứa con chạy men theo bờ kè Cẩm Nam. Khi đến ngã 3 (đoạn thuộc khối phố Xuyên Trung), chiếc ô tô lao thẳng xuống sông Hoài. 

img

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể trong vụ tai nạn trước đó.

Khi vụ tai nạn xảy ra, chỉ có con gái lớn của vợ chồng anh Giang là cháu Chu Ngân Linh (14 tuổi) bơi được vào bờ nên thoát chết. 3 nạn nhân còn lại tử vong trong xe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem