Nhóm người lạ vào làng lùng sục bắt đỉa "điêu luyện" ở Hà Tĩnh

Trần Nga - Lam Khê Thứ năm, ngày 31/07/2014 11:12 AM (GMT+7)
Mấy ngày qua, tại các vùng quê trên địa bàn huyện Can Lộc xuất hiện một nhóm người nói giọng Bắc đi xe máy ra các cánh đồng lùng sục bắt đỉa. 
Bình luận 0

img Ảnh minh họa

Từ thông tin của người dân cung cấp, chúng tôi có mặt tại cánh đồng xóm Sơn Thủy, xã Mỹ Lộc, và thấy 3 người phụ nữ dừng xe máy xuống cánh đồng tìm bắt đỉa.

>> Xem thêm: Thâm nhập trang trại nuôi đỉa chữa bệnh ở Nga <<

Một người lớn tuổi nhất trong nhóm cho biết, họ từ Thanh Hóa vào đây bắt đỉa. Công cụ bắt đỉa của họ là chiếc rổ nhựa dùng để vớt đỉa từ vũng nước tại ao, ruộng, sau đó cho vào túi vải đưa về.

>> Xem thêm: Ồ ạt nhập đỉa: Rất nguy hiểm cho người <<

Nhóm người này hành nghề rất chuyên nghiệp, mỗi người chọn một đám ruộng rồi dùng chân khuấy nước để đỉa bò lên và dùng rổ vớt. 1 trong 3 phụ nữ bắt đỉa cho biết, bây giờ đỉa rất được giá, 1kg bán trên 500.000 đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem