Nhóm thiếu niên đang đi cướp thì bị bố mẹ gọi về

Phạm Hiệp Chủ nhật, ngày 12/03/2023 10:57 AM (GMT+7)
Công an quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội) vừa bắt giữ ổ nhóm cướp tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng trong ổ nhóm này có tuổi đời rất trẻ.
Bình luận 0

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị này đã phối hợp bắt giữ ổ nhóm cướp tài sản có tuổi đời khá trẻ nhưng rất liều lĩnh và manh động.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 24/2, Dương Minh Đức (SN 2007) và Đào Tuấn Toàn (SN 2007) đang ngồi chơi ở Circle K địa chỉ 127 Trần Khát Chân (phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) thì nhìn thấy 1 thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave không biển kiểm soát đang đứng đó.

Lúc này do không có xe máy để đi lại nên Đức nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy của nam thanh niên kia để làm phương tiện đi lại. Đức rủ Toàn cướp tài sản "xe máy" của thanh niên đó để lấy xe sử dụng làm phương tiện đi lại.

Nhóm thiếu niên đang đi cướp thì bị bố mẹ gọi về - Ảnh 1.

Nhóm thiếu niên có 6 người rủ nhau đi cướp tài sản thì 3 người bị gia đình gọi về khi đang đi cướp. Trong ảnh là các đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CACC

Toàn đồng ý và liên hệ gọi được thêm 3 người nữa gồm Đào Minh Huy, Nguyễn Đình Tiến Đạt và Nguyễn Đức Gia Bảo (cùng SN 2007) đến. Lúc này, Vũ Hải Đăng (SN 2006) gọi điện thoại cho Đức rủ đi chơi thì Đức hẹn đến chỗ Đức và Toàn để gặp. Cả nhóm gặp nhau và bàn bạc việc đi cướp tài sản.

Đi một lúc khoảng 30 phút, do không gặp ai, mà bố mẹ Bảo gọi điện thoại yêu cầu Bảo về nên cả nhóm đã đưa Bảo về nhà. Cả nhóm gồm 5 người tiếp tục đi 2 xe máy đi lòng vòng qua các tuyến phố để tìm "con mồi". Sau đó, Toàn cũng bị gia đình gọi về, Toàn đã đưa gậy ba khúc cho Huy để cả nhóm tiếp tục đi cướp tài sản.

Nhóm 4 người còn lại điều khiển 2 xe máy tiếp tục đi thì Đăng cũng bị gia đình gọi về nên Đăng đưa dao cho Đạt cầm. 3 người còn lại đi trên 1 xe máy dáng Wave màu đen che biển kiểm soát tiếp tục đi tìm xe máy để cướp.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 25/2, khi đến trước số nhà 248 Minh Khai, thấy một đôi nam nữ đang chở nhau, các đối tượng đã xuống xe, dùng dao đe dọa và cướp xe máy của 2 người này.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương, xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng sau đó đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Huy, Đức, Đạt, Toàn, Đăng về hành vi "cướp tài sản".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem