Nhu cầu về pháo phản lực HIMARS tăng cao sau chiến sự Ukraine

Lê Phương (Newsweek) Thứ ba, ngày 26/07/2022 18:40 PM (GMT+7)
Lockheed Martin, nhà phát triển sản xuất vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự công nghệ cao hiện đại lớn nhất trên thế giới hiện nay, ghi nhận sự gia tăng lớn đối với nhu cầu Hệ thống tên lửa cơ động cao (HIMARS) sau cuộc chiến ở Ukraine.
Bình luận 0
Nhu cầu về pháo phản lực HIMARS tăng cao sau chiến sự Ukraine - Ảnh 1.

Tuần trước, Nhà Trắng thông báo sẽ gửi thêm 4 HIMARS tới Ukraine như một phần của gói viện trợ trị giá 270 triệu USD. Ảnh: AFP

Mỹ và các nước NATO khác đã cung cấp cho Ukraine một loạt vũ khí kể từ khi Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự vào ngày 24/2. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo rằng họ sẽ gửi thêm 270 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm 4 pháo phản lực HIMARS.

HIMARS được coi là rất quan trọng trong việc giúp Ukraine chống lại Nga ở khu vực phía đông Donbass. Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, hệ thống tên lửa tầm xa đã giúp tiêu diệt hơn 100 mục tiêu của Nga.

Các quan chức Ukraine vẫn liên tục kêu gọi thêm vũ khí, họ nói rằng lực lượng Kiev sẽ cần ít nhất 100 pháo HIMARS để chống lại quân Nga một cách hiệu quả.

Kể từ khi chiến sự bắt đầu, Tổng thống Joe Biden đã 14 lần gửi vũ khí cho Ukraine từ kho dự trữ quân sự của Mỹ, chính quyền của ông cũng hỗ trợ 4,6 tỷ USD cho Ukraine, với 40 tỷ USD khác được phê duyệt. 

Hôm 26/7, trong cuộc họp báo hàng quý, khi được hỏi rằng loại thiết bị nào mà công ty nhận thấy nhu cầu nhiều nhất, Giám đốc Tài chính của Lockheed Martin, Jay Malave đã gọi HIMARS, cùng với hệ thống vũ khí Javelin và máy bay chiến đấu F-35 là các mặt hàng 'bán chạy' nhất.

Báo cáo quý II của Lockheed Martin cho thấy lợi nhuận của công ty đã tăng lên 40 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2021. Theo công ty, HIMARS là một trong những yếu tố chính cho sự phát triển này.

Trong cuộc họp tuần trước, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lockheed Jim Taiclet nói rằng cuộc chiến ở Ukraine và ảnh hưởng của Trung Quốc lên môi trường an ninh toàn cầu đã tác động lớn đến kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tuần trước, Lockheed và Lầu Năm Góc đã đạt được thỏa thuận cung cấp 375 máy bay chiến đấu F-35 trong vòng 3 năm. Các chi tiết của hợp đồng vẫn chưa được hoàn thiện và không được đưa vào báo cáo quý II, nhưng Reuters đưa tin rằng thương vụ sẽ trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem