Những án phạt kỳ quặc của VFF về bạo lực sân cỏ

Nhật Trường Thứ bảy, ngày 19/09/2015 19:09 PM (GMT+7)
Tình trạng bạo lực sân cỏ ở bóng đá Việt Nam diễn ra rất thường xuyên. Hầu như năm nào cũng có một vài vụ và bị phạt nặng nhẹ tùy mức độ. Tuy nhiên, có nhiều án phạt của VFF đưa ra khá kỳ quặc, thậm chí còn được đưa lên chuyên mục hài của báo chí nước ngoài.
Bình luận 0

Đe dọa trọng tài bị treo giò 18 trận, rượt đuổi trọng tài bị treo giò 4 trận

Giải hạng Nhất mùa giải 2011, cầu thủ Đặng Ngọc Tùng (CLB TP.HCM) có những lời lẽ xúc phạm với trọng tài Nguyễn Văn Kiên vì không đồng ý với những pha cắt còi của trọng tài này trong trận đấu với CLB Hà Nội ở vòng 8. Sau đó Ngọc Tùng đã bị Ban kỷ luật VFF phạt 30 triệu đồng và treo giò đến hết mùa giải (tức 18 vòng đấu).

img

Vấn nạn ở V.League ngày càng leo thang.

Nhưng khá lạ là cũng ở vòng đấu này, trên sân Nha Trang có tình huống các cầu thủ Hà Nội.ACB rượt đuổi trọng tài Nguyễn Quốc Hùng nhưng án phạt lại rất nhẹ khi chỉ có mình cầu thủ Lê Đức Tuấn bị treo giò 4 trận vì ném băng đội trưởng xuống đất. Theo giải thích của Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường khi đó thì các cầu thủ Hà Nội.ACB rượt trọng tài nhưng không xác định được là rượt đánh ?!

Đáng chú ý ở mùa giải 2007, Hoàng Vũ Samson khi đó chơi cho đội Than Quảng Ninh từng tấn công trọng tài Nguyễn Văn Quyết và bị treo giờ 6 tháng và phạt 10 triệu đồng. Tính ra lỗi đánh võ của Samson vẫn còn nhẹ hơn lỗi “võ mồm” của Ngọc Tùng. Việc Ngọc Tùng chỉ vì xúc phạm trọng tài mà bị treo giò 18 trận đã lên mục “Chuyện cười bốn phương” trên báo Nhật Bản. Một người bạn của Ngọc Tùng xuất khẩu lao động ở Nhật Bản bất ngờ đọc được bài báo đó đã xửng xốt gọi về hỏi nên Tùng mới biết.

Từ kẻ thủ ác thành nạn nhân nên thoát án phạt nặng

Mùa giải 2012, trung vệ Huy Hoàng (SLNA) có pha phi cả 2 chân như muốn triệt hạ tiền đạo Samson (Hà Nội T&T). Rất may là tiền đạo người Nigeria nhanh chân kịp né đòn và không quên “đáp” gầm giày xuống mặt Huy Hoàng để trả đũa khiến trung vệ người Nghệ An bất tỉnh trên sân. Ai xem clip đó cũng phải phẫn nộ với pha vào bóng ghê rợn của Huy Hoàng.

Tuy nhiên, do vì từ kẻ thủ ác trở thành nạn nhân nên Huy Hoàng thoát án phạt nặng mà chỉ bị phạt 10 triệu đồng và treo giò 2 trận. Đó được xem là án phạt theo cảm tính chứ không phải án tại hồ sợ dựa vào hành vi nguy hiểm của Huy Hoàng. Nên nhớ trung vệ SLNA nổi tiếng với lối chơi chặt chém và từng có “chiến tích” phi cả 2 chân vào cổ chân tiền đạo Salatiel (CLB TP.HCM) khiến cầu thủ người Brazil chấn thương nặng và giã từ sự nghiệp, trở về Brazil trên cặp nạng.

Đạp gãy chân nhưng vẫn thoát tội

Mùa giải 2011, cầu thủ Thanh Hùng (K.Khánh Hòa) có pha vào bóng ác ý khiến cầu thủ Tạ Thái Học (HAGL) bị gãy chân. Đó là tình huống mà Hùng vào bóng bằng gầm giày khiến chân của Thái Học gãy làm đôi và mất hơn 1 năm để điều trị và phục hồi. Nhưng khá lạ là cầu thủ của CLB K.Khánh Hòa không phải nhận bất kỳ án phạt nào vì Ban kỷ luật VFF giải thích rằng, đó chỉ là tình huống va chạm quyết liệt chứ không cố tình triệt hạ đối phương nên tấm thẻ đỏ trực tiếp là đủ.

Cũng mùa giải đó, trung vệ Chí Công khi đó còn thi đấu cho B.Bình Dương, có pha đạp thẳng gầm giầy vào đầu gối tiền đạo Lucas Cantoro khiến cầu thủ người Argentina không những bị chấn thương nặng mà sau đó hoảng sợ lối đá bạo lực của V.League và về nước luôn. Nhưng với hành vi đó, Chí Công chỉ phản nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận và phạt 15 triệu đồng.

Quế Ngọc Hải và án phạt có cũng như không

Với pha vào tắc bóng khiến Anh Khoa (SHB.Đà Nẵng) bị chấn thương nặng, trung vệ Quế Ngọc Hải vừa phải nhận án phạt nguội của Ban kỷ luật VFF. Tuy nhiên đó được xem là án phạt có cũng như không vì dù treo giò 6 tháng nhưng V.League 2015 chỉ còn 1 vòng đấu là kết thúc và sau đó là quãng nghỉ rồi đến đầu năm 2016 mới bắt đầu xếp lịch và thi đấu trở lại. Nhiều khả năng mùa giải 2016 sẽ bắt đầu vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, như thế thì Ngọc Hải sẽ phải chịu án khoảng 1 tháng. Mà như Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường tính toán thì án phạt của Hải tương đương với 5-6 trận. Thậm chí, án phạt này còn không cấm Hải thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà đẩy điều nhạy cảm đó qua cho Thường trực VFF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem