Những cái chết bất thình lình vì cưa "thần chết"

Vinh Hải (TH) Chủ nhật, ngày 20/03/2016 12:41 PM (GMT+7)
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, vụ nổ xảy ra tại Văn Phú, Hà Đông có thể do người thu gom phế liệu đã dùng đèn khò cắt vật liệu nổ có dạng bom.
Bình luận 0

img

Trong những năm qua, nhiều vụ việc người thu gom phế liệu cưa vật liệu nổ đã gây ra nhiều cái chết thương tâm tại các địa phương khác nhau. Tuy nhiên, đến nay vẫn có những người thu gom phế liệu trung thành với nghề cưa "thần chết" này.

img

Vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông đã làm 4 người chết, nhiều người bị thương và gây hư hại hàng chục ngôi nhà.

Dân Việt điểm lại một số vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người do cưa bom, đạn, vật liệu nổ gây ra trong những năm qua.

Ngày 15.1.2007, chủ đại lý buôn bán phế liệu là Nguyễn Văn Hoàn (xóm Me, Quảng Trạch, Quảng Bình) thuê 3 người cưa bom để lấy phế liệu. Bom phát nổ làm 4 người tử vong, trong đó Nguyễn Văn Hoàn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 25.3.2011, ông Hồ Văn Mộng ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cưa 7 đầu đạn pháo lấy phế liệu. Một đầu đạn phát nổ làm ông Mộng tử vong tại chỗ, nhiều người quanh hiện trường bị thương nặng.

img

Ngày 30.7.2011, ba người làm nghề tìm kiếm phế liệu là anh Trương Văn Phu, Trần Minh Trí và Lưu Tịnh Minh ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng tiến hành cưa một đầu đạn 105 ly. Trưa cùng ngày, đầu đạn phát nổ làm anh Phu và anh Trí tử vong tại chỗ, anh Minh bị thương nặng. 

Ngày 7.8.2011, ông Huỳnh Trung (SN 1959) và ông Nguyễn Bé (SN 1964) ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cùng ra khu đất trống gần nhà để cưa đầu đạn 105 ly. Đầu đạn phát nổ tại hố rộng hơn 1m, cả hai người cưa đầu đạn cùng tử vong.

Ngày 8.6.2012, ba học sinh là Nguyễn Văn Phương (6 tuổi), Nguyễn Văn Phong (11 tuổi) và Trần Ngọc Quyết (9 tuổi) trú tại xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình lên đồi thôn Lệ Kỳ, xã Vĩnh Ninh tìm sắt vụn. Cả ba đã phát hiện một quả bom bi và cưa để lấy sắt bán. Vụ nổ làm em Nguyễn Văn Phong tử vong tại chỗ, 2 em còn lại bị thương nặng.

Ngày 15.10.2014, trong khi cưa bom lấy thuốc nổ và sắt phế liệu, anh Phạm Đình Thu (SN 1979) và Lê Tấn Quang (SN 1983) cùng trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông đã bị bom nổ tử vong tại chỗ. Vụ nổ còn làm anh Nguyễn Văn Thông (SN 1979) bị thương nặng.

img

Ngày 13.8.2014, tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ nổ bom làm 2 người chết. Nguyên nhân do anh Nguyễn Tấn An (SN 1989) và Võ Thắng (SN 1973) mang một quả bom nhặt được lên rừng dùng cưa sắt cưa để lấy thuốc nổ sử dụng.

Ngày 25.3.2014, ông Lê Công Hóa cùng Trần Nguyễn Tấn Phúc ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa mang quả đạn 105 ly cưa lấy phế liệu. Đầu đạn phát nổ làm cả hai tử vong.

Ngày 1.6.2014, anh Đào Văn Hùng và Nguyễn Văn Minh ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cùng cưa bom tại vườn nhà. Bom phát nổ làm cả hai tử vong tại chỗ.

img

Ngày 29.7.2015, ông Ngô Phụng - chủ đại lý thu mua phế liệu tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cưa một quả bom. Bom phát nổ làm ông Phụng bị thương nặng. Cơ quan chức năng còn thu giữ hơn 700kg vật liệu nổ gồm bom, đạn  tại cơ sở thu gom phế liệu của ông Phụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem