Những cái NHẤT ở V.League 2020: Tiếc cho Hà Nội FC

Minh Tú Thứ năm, ngày 12/11/2020 05:10 AM (GMT+7)
Xét về chỉ số, Hà Nội FC là đội bóng phòng ngự và tấn công tốt nhất giải, nhưng họ đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League.
Bình luận 0

Đội có hàng công xuất sắc nhất

Quang Hải đạt phong độ cao ở giai đoạn cuối mùa.

Quang Hải đạt phong độ cao ở giai đoạn cuối mùa.

Hà Nội FC đã khẳng định vị thế ở giải đấu số 1 Việt Nam nhờ hàng công thượng hạng. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã ghi tới 37 bàn sau 20 trận đấu, trung bình 1,85 bàn/trận, hiệu số cao nhất giải. Trong khi đó, Hải Phòng là đội sở hữu hàng công kém nhất khi chỉ ghi được 15 bàn.

Đội có hàng thủ vững chắc nhất

Tiến Dũng và Ngọc Hải là nền tảng cho thành công của Viettel.

Tiến Dũng và Ngọc Hải là nền tảng cho thành công của Viettel.

Hà Nội FC và Viettel là 2 đội bóng sở hữu hàng thủ tốt nhất V.League 2020. Bộ khung hàng phòng ngự của 2 đội đều sở hữu những ngôi sao khoác áo U23 hoặc ĐTQG Việt Nam. Theo thống kê, cả 2 đại diện Thủ đô chỉ để lọt lưới 16 bàn trong cả mùa, thấp nhất giải.

Đội có số trận thắng nhiều nhất

Bản lĩnh và hiệu quả đã giúp Viettel vô địch.

Bản lĩnh và hiệu quả đã giúp Viettel vô địch.

Không phải đội ghi nhiều bàn nhất nhưng Viettel là đội có số trận thắng nhiều nhất. Sự hiệu quả và chiến thuật hợp lý đã giúp đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đăng quang ngôi vô địch. Cả mùa, họ có 12 trận thắng, trong đó 9 trận thắng cách biệt chỉ 1 bàn. Một số người hâm mộ cho rằng Viettel mùa này mang dáng dấp của Chelsea thời Mourinho.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất

Pedro của Sài Gòn ghi bàn tốt nhất giải.

Pedro của Sài Gòn ghi bàn tốt nhất giải.

Như thường lệ, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V.League 2020 vẫn là một ngoại binh. Chân sút Pedro Paulo của Sài Gòn FC đã ghi được 12 bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Nếu chỉ tính các chân sút nội thì Công Phượng là người ghi nhiều bàn nhất với 6 pha lập công.

Cầu thủ hay nhất giải

Khắc Ngọc tạo ra ảnh hưởng lớn trong mùa giải đầu tiên ở Viettel.

Khắc Ngọc tạo ra ảnh hưởng lớn trong mùa giải đầu tiên ở Viettel.

Đây là hạng mục khó đánh giá nhất vì mỗi người có một góc nhìn riêng, nhưng theo giới chuyên môn, Hồ Khắc Ngọc là cầu thủ hay nhất giải. Trong mùa giải đầu tiên chơi cho Viettel, Khắc Ngọc đã lập tức chứng tỏ giá trị và trở thành "nhạc trưởng" trong lối chơi của đội bóng này. Sự xuất sắc của Khắc Ngọc không được đong đếm bằng số bàn thắng hay kiến tạo mà là cái cách anh duy trì phong độ và giúp lối chơi của đội bóng hoạt động trơn tru.

Đội bóng chơi xấu xí nhất

TP.HCM nhận nhiều thẻ phạt nhất.

TP.HCM nhận nhiều thẻ phạt nhất.

Khá bất ngờ khi đội bóng rất mạnh TP.HCM lại là CLB chơi xấu nhất V.League 2020. Trải qua 20 trận, các học trò của HLV Chung Hae-seong đã lĩnh 45 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nhiều thẻ nhất giải. Đây cũng là mùa giải thất bại nặng nề với đội chủ sân Thống Nhất vì họ đã chi tiêu rất mạnh để bổ sung lực lượng.

Cầu thủ vô địch V.League với nhiều CLB nhất

Trọng Hoàng vẫn giữ phong độ cực kỳ ổn định.

Trọng Hoàng vẫn giữ phong độ cực kỳ ổn định.

Trọng Hoàng là cầu thủ giành chức vô địch với nhiều CLB nhất. Tính tới thời điểm này, Trọng Hoàng đã có 4 chiếc cúp V.League trong 3 màu áo khác nhau, gồm Viettel, Bình Dương và SLNA. Thành tích này của Hoàng "bò" cân bằng với thủ môn Võ Văn Hạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem