Những chiến sĩ áo trắng tại bệnh viện Quân - Dân y

Thứ ba, ngày 28/02/2012 23:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đi vào hoạt động tháng 3.2011 với 100 giường bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Quân - Dân y Sóc Trăng luôn là địa chỉ tin cậy của người dân, bởi tinh thần hết lòng phục vụ của những chiến sĩ áo trắng.
Bình luận 0

Coi bệnh nhân như người thân

Một buổi sáng trung tuần tháng 2, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Sóc Trăng. Đã gần 10 giờ nhưng lượng bệnh nhân vẫn đến mỗi lúc một đông. Mặc dù hết sức bận rộn nhưng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện vẫn luôn niềm nở, ân cần với từng bệnh nhân. Họ nhanh chóng giải quyết công việc với tinh thần và trách nhiệm cao.

img
Các bác sĩ ở Bệnh viện Quân- Dân y Sóc Trăng đang thăm khám cho bệnh nhân.

Là địa phương có đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, thời gian qua việc thực hiện kết hợp quân - dân y được tỉnh Sóc Trăng thể hiện khá toàn diện và chu đáo. Bệnh viện Quân- Dân y Sóc Trăng ra đời là nhu cầu cấp bách của không riêng ngành y tế địa phương, mà còn giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Từ ngày hoạt động đến nay, bệnh viện đã điều trị cho hơn 13.000 lượt bệnh nhân; cấp cứu thành công hàng trăm ca nguy kịch.

Trung tá Nguyễn Hữu Trí - Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Ở đây, chúng tôi luôn thực hiện phương châm "thầy thuốc như mẹ hiền", việc giáo dục, rèn luyện y đức cho đội ngũ y, bác sĩ đặc biệt được xem trọng. Cán bộ, nhân viên luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. 10 vấn đề về dược đức và 12 điều y đức luôn được chúng tôi quán triệt, triển khai xuống tất cả các khoa, ban”.

Trò chuyện với chúng tôi, bác Nguyễn Văn Năm - một bệnh nhân đang điều trị tại đây cho biết: “Các bác sĩ quân y luôn hết lòng phục vụ người bệnh, coi chúng tôi như người thân trong gia đình”.

Cơ động chống dịch

Ngoài nhiệm vụ chăm sóc, quản lý sức khỏe cho các lực lượng vũ trang và nhân dân, Bệnh viện Quân - Dân y Sóc Trăng còn thường xuyên duy trì các tổ, đội quân y cơ động, sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Thời gian qua, việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch như sốt rét, sốt xuất huyết, đặc biệt là dịch cúm A-H5N1, cúm A-H1N1 đã được đơn vị thực hiện hiệu quả, không để xảy ra dịch bệnh trong lực lượng vũ trang, quân số khỏe luôn đạt 98% trở lên. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tại chỗ, vào các ngày lễ lớn, lực lượng quân - dân y còn tổ chức nhiều đoàn y, bác sĩ về khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con nghèo vùng sâu, vùng xa, căn cứ kháng chiến, đồng bào dân tộc.

Năm 2005, Đại đội Quân y Sóc Trăng đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thiếu tướng Lê Văn Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND đầu tư một số trang thiết bị y tế hiện đại. Việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ cũng được đặc biệt chú trọng. Dự kiến năm 2012, bệnh viện sẽ khám cho 18.000 - 20.000 lượt bệnh nhân”.

Không chỉ bảo đảm an sinh xã hội, thời gian qua, dự án kết hợp quân - dân y của Thủ tướng Chính phủ còn có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội; củng cố quốc phòng- an ninh khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo phía Tây Nam Tổ quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem