Những con số biết nói qua chức vô địch của Man City

Thứ hai, ngày 14/05/2012 00:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Man City đã trở thành tân vương Premier League trong một cuộc đua hồi hộp và kịch tính tới phút chót với M.U. Dưới đây là những thống kê thú vị qua chức vô địch của The Citizens.
Bình luận 0

89: Số điểm mà thầy trò Roberto Mancini đã giành được tại Premier League mùa này, bằng số điểm với M.U nhưng hơn hiệu số bàn thắng.

img
 

93: Số bàn thắng mà Man City ghi được tại Premier League mùa này.

29: Mùa giải này, Man xanh chính là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải Ngoại hạng khi chỉ để lọt lưới 29 bàn.

0: Tại Premier League mùa này, Man City không để thua bất cứ trận đấu nào tại sân nhà Etihad (thắng 18, hòa 1). Đội bóng duy nhất lấy được điểm tại Etihad chính là Sunderland. Sau 19 trận đấu, họ đã giành được 55/57 điểm.

44: Các cầu thủ và CĐV Man City đã phải chờ đợi 44 năm để có cơ hội ăn mừng chức vô địch bóng đá Anh. Đây cũng mới chỉ là chức vô địch thứ 3 của đội bóng vùng Eastland tại giải đấu cao nhất của xứ sở sương mù. Trước đó, họ đã đăng quang vào các năm 1937 và 1968.

5: Man City chính là đội bóng thứ 5 đoạt chức vô địch Premier League kể từ khi giải bóng đá hạng nhất Anh được đổi tên thành Premier League từ năm 1992. Trước đó là M.U, Blackburn, Arsenal và Chelsea.

1: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League (2012), chức vô địch được định đoạt bằng hiệu số bàn thắng. Trong lịch sử các giải đấu cao nhất tại xứ sở sương mù, mới chỉ có 5 lần xảy ra điều tương tự vào các năm 1924, 1950, 1953, 1965 và 1989.

930,4: Kể từ khi mua lại Man City hồi năm 2008, ông chủ Sheikh Mansour đã chi ra 930,4 triệu bảng (số liệu được tờ Telegraph công bố) để giúp The Citizens có được chức vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 1968.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem