Những con tàu mang Tết đến với Trường Sa

Thành An Thứ sáu, ngày 04/01/2019 19:00 PM (GMT+7)
Chiều 4.1, ba con tàu vận tải đã kéo còi chào từ biệt đất liền, rời Quân cảng Vùng 4 Hải quân (bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa các sĩ quan, chiến sĩ, nhà báo, phóng viên và quà Tết Kỷ Hợi 2019 đến các điểm đảo Trường Sa.
Bình luận 0

Chiều nay, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hoà), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức Lễ tiễn Đoàn công tác thay, thu quân và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã thành thông lệ, vào dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền hàng năm, Quân chủng Hải quân – trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Đoàn công tác ra kiểm tra, thăm, động viên quân, dân huyện Trường Sa (Khánh Hòa) và tổ chức thay, thu quân theo kế hoạch.

Chuyến đi lần này một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và của nhân dân cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc nói chung, đối với sự trưởng thành, lớn mạnh của quân dân huyện Trường Sa nói riêng.

"Có thể nói chuyến đi này được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Tuy nhiên hiện nay, tình hình thời tiết trên biển đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến cán bộ chiến sĩ, tham gia chuyến hành trình dài trên biển. Tôi tin tưởng rằng, với tình cảm và trách nhiệm của mình, bằng mọi khả năng, cán bộ chiến sĩ các tàu của Vùng 4 sẽ đoàn kết, khắc phục khó khăn đảm bảo cho chuyến đi an toàn và thành công tốt đẹp”, ông Tài nhấn mạnh.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đức Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân bày tỏ tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ mới tại quần đảo Trường Sa sẽ luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Ông Vượng đề nghị, các đoàn tàu công tác thay thu quân và chúc tết tại quần đảo Trường Sa đảm bảo an toàn tuyệt đối, đưa quà Tết đến với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa; đoàn phóng viên các cơ quan báo chí sẽ chuyển tải những thông tin kịp thời, chính xác về không khí đón Xuân của cán bộ, chiến sỹ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đến với nhân dân cả nước.

Các chuyến tàu của Vùng 4 Hải quân chở quà Tết cổ truyền ra với 33 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có 24 đảo chìm và 9 đảo nổi tuy xuất phát theo các hải trình khác nhau để đến các đảo song đều mang theo tình thương yêu của người thân, nhân dân cả nước, mong cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa được đón Xuân Kỷ Hợi 2019 thật sự sung túc, đủ đầy và hành phúc.

Theo thống kê của Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân, tính đến ngày 1.1.2019, chương trình Xuân Trường Sa - Tết hải đảo đã nhận được hàng nghìn suất quà của Quân chủng, Vùng và các cơ quan, đơn vị, nhân dân cả nước đã được tập kết lên 4 tàu vận tải, sẵn sàng lên đường đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa. 

Theo đó, Bộ Quốc phòng tặng bộ đội ở đảo, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng/ cán bộ, chiến sĩ và 200 nghìn đồng/ hộ dân; Quân chủng Hải quân tặng 500 nghìn đồng/ hạ sĩ quan, tặng 250 nghìn đồng/ chiến sĩ; Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân tặng 300 nghìn đồng/ hạ sĩ quan; tặng 150 người/ chiến sĩ. Tỉnh Khánh hòa tặng hàng nghìn suất quà với mức trên 80 nghìn đồng/ suất cùng hàng trăm tấn hàng hóa, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo. 

Quỹ Vì Trường Sa - Hoàng Sa tặng 700 triệu đồng; Câu lạc bộ Tuổi trẻ Vì biển đảo quê hương tặng trên 3.500 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân đã gửi tới quân và dân quần đảo Trường Sa nhiều phần quà là nhu yếu phẩm, bánh kẹo phục vụ đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Đây là những suất quà có ý nghĩa to lớn nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa hoàn thành tốt nhiệm vụ và đón tết cổ truyền đầm ấm.

Một số hình ảnh trước lúc đoàn tàu dong buồn đến với quân dân huyện đảo Trường Sa:

img

Chiến sỹ Vùng 4 Hải quân chuẩn bị neo tàu để vận chuyển hàng Tết lên tàu.

img

Hàng Tết từ đất liền được vận chuyển lên tàu mang đến 33 điểm đảo Trường Sa.

img

Ngoài rau xanh, bánh kẹo, quà Tết không thể thiếu những chú lợn đến với cán bộ, chiến sỹ Trường Sa.

img

Cán bộ, chiến sỹ Trường Sa chuẩn bị làm lễ chào cảng.

img

Ảnh: Thành An

img

img

Các tân binh chuẩn bị lên đường. Ảnh: Thành An

img

Động viên gia đình ở lại trước khi ra quần đảo Trường Sa. Ảnh: Thành An

img

img

Trong Đoàn công tác có gần 120 nhà báo, phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia tuyên truyền, thông tin về cuộc sống của quân và dân quần đảo Trường Sa.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác sẽ ghé thăm, tặng quà tại 33 điểm đảo ở quần đảo Trường Sa, đồng thời tuyên truyền về các căn cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa, Nhà giàn DKI, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và các vùng biển đảo khác của Việt Nam.

Trong chuyến đi này có những chiến sĩ lần đầu ra đảo, cũng có những chiến sĩ đã lập gia đình, chia tay vợ con để ra đảo nhận nhiệm vụ. Dù cận Tết phải xa nhà, nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác của mình.

Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, gửi quà Tết cho quân và dân Trường Sa. Đó là quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 146 và của nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng với các hàng hóa phục vụ Tết như gạo nếp, rau, củ, giò, chả, lợn, quất cảnh...

Trước đó từ nhiều ngày, nhằm thể hiện tình cảm thiêng liêng của đất liền với quân, dân huyện đảo, các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước cũng gửi tặng nhiều phần quà chứa đầy ý nghĩa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem