Những dấu mốc căng thẳng trong quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc

Thứ hai, ngày 29/11/2010 07:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cùng Dân Việt điểm lại những dấu mốc căng thẳng trong quan hệ hai nước từ đầu năm 2010 tới nay.
Bình luận 0

>> Ngày 26-3-2010: Mối quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đặc biệt căng thẳng hơn khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên dùng ngư lôi đánh đắm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul đã chính thức đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ trừng phạt Bình Nhưỡng vì vụ việc.

>> Ngày 15-5-2010: Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ mọi hợp đồng và thỏa thuận về điều hành Khu công nghiệp Kaesong với Hàn Quốc sau vụ chìm tàu, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai miền.

>> Ngày 27-9-2010: Hàn Quốc - Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung chống tàu ngầm để đáp trả vụ đắm tàu Cheonan. Triều Tiên đe dọa sẽ trả đũa bằng những biện pháp cứng rắn, bao gồm cả động thái quân sự.

>> Ngày 23-11-2010: Triều Tiên bắn gần 200 loạt pháo hạng nặng vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc gần biên giới tranh chấp, khiến nhiều ngôi nhà bị cháy và 4 người thiệt mạng. Hàn Quốc bắn 80 quả pháo đáp trả và điều máy bay quân sự đến khu vực này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem