Những “điểm nóng” quyết định trận Bayern - Chelsea

Thứ bảy, ngày 19/05/2012 18:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trận chung kết Champions League 2011-2012 giữa Bayern Munich và Chelsea chuẩn bị khởi tranh tại sân Allianz Arena. Dưới đây là một số “điểm nóng” mang tính quyết định tới trận đấu này.
Bình luận 0

 Arjen Robben – Ashley Cole

img
 

Với việc Robben đã từng có quãng thời gian 3 năm thi đấu cho Chelsea (2004-2007), Ashley Cole chẳng lạ gì lối chơi lắt léo và tốc độ của tiền vệ người Hà Lan. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Cole có thể “khóa chặt” được cầu thủ 28 tuổi, đặc biệt là khi “Đôi chân pha lê” thi đấu “vào phom”. Chỉ cần một chút lơ là của A. Cole, Robben hoàn toàn có thể chớp cơ hội và sút tung lưới Petr Cech.

Jerome Boateng – Didier Drogba

img
 

Kể từ khi chia tay Man City để chuyển sang đầu quân cho Bayern hồi mùa hè năm ngoái, Boateng đã nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao và trở thành trụ cột trong đội hình “Hùm xám”. Thế nhưng, nhiệm vụ của tuyển thủ Đức trong trận đấu sắp tới sẽ vô cùng khó khăn khi anh phải đối đầu với một Drogba đang có phong độ tốt tại đấu trường Champions League.

Bastian Schweinsteiger – Frank Lampard

img
 

Ở thời điểm này, Schweinsteiger chính là tiền vệ đánh chặn số một tại Bundesliga nhờ sử hữu một nền tảng thể lực dồi dào, tuyển thủ Đức luôn hoạt động không biết mệt mỏi ở khu trung tuyến của Bayern. Với việc Luiz Gustavo đang dính chấn thương, Schweinsteiger sẽ phải làm việc hết công suất để hạn chế khả năng phối hợp và chuyền bóng cực tốt của hàng tiền vệ Chelsea được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Lampard.

Philipp Lahm – Juan Mata

Mấy năm qua, Lahm luôn là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của Bayern cũng như đội tuyển Đức. Trong cuộc đại chiến sắp tới, anh sẽ phải đối mặt với một đối thủ khó chơi là Juan Mata, một cầu thủ sở hữu kỹ thuật, tốc độ, khả năng chuyền bóng và dứt điểm nhạy bén. Nhiệm vụ của số 21 bên phía Bayern là phải hạn chế tối đa những khoảng trống để Mata có thể tung ra những pha kiến tạo “chết chóc” cho Drogba ghi bàn.

Jupp Heynckes – Roberto Di Matteo

img
 

Nếu xét về sự dày dạn trong kinh nghiệm trận mạc, Heynckes xứng đáng được xem là bậc thầy của Di Matteo. Dẫu vậy, không ai có thể coi thường tài cầm quân của chiến lược gia người Italia. Kể từ khi lên tiếp quản chiếc ghế HLV Chelsea thay Villas-Boas, Di Matteo đã tạo ra tính gắn kết chặt chẽ trong đội hình The Blues nhờ lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh sở trường của người Italia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem