Những dòng tiễn biệt trong sổ tang nhà tình báo huyền thoại Mười Hương

Đình Việt Thứ hai, ngày 15/06/2020 18:46 PM (GMT+7)
"Các thế hệ đi sau luôn nhớ về đồng chí, với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và nguyện noi theo tấm gương của đồng chí" – Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi trong sổ tang tiễn biệt nhà tình báo huyền thoại Mười Hương.
Bình luận 0

Clip: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới viếng ông Trần Quốc Hương.

Chiều nay (15/6), tại nhà tang lễ Quốc gia phía Nam đã diễn ra lễ tang nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương (bí danh Mười Hương).

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM thay mặt Ban Tổ chức lễ tang Nhà nước đọc chương trình lễ tang, thành phần Ban lễ tang. Sau đó, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm trưởng đoàn vào hội trường chia buồn với gia quyến và viếng tang nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương.

Những dòng tiễn biệt trong sổ tang nhà tình báo huyền thoại Mười Hương - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đoàn, vào hội trường chia buồn với gia quyến và viếng tang nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương. Ảnh: Đình Việt.

Đến viếng ông Trần Quốc Hương còn có nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết, Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng... cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Chia buồn cùng gia đình nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi vào sổ tang: "Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V và VI, nguyên ủy viên Ban Bí thư trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác, hoàn cảnh nào và ngay trong hoàn cảnh khốc liệt trước kẻ thù, đồng chí Trần Quốc Hương, tức Mười Hương (tên gọi thân thương mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dành cho đồng chí) luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; đóng góp nhiều công lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và lực lượng tình báo Việt Nam.

Xin chia buồn sâu sắc với gia quyến đồng chí Trần Quốc Hương, vĩnh biệt đồng chí Mười Hương".

Những dòng tiễn biệt trong sổ tang nhà tình báo huyền thoại Mười Hương - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến viếng và viết sổ tang. Ảnh: Đình Việt

Chia buồn với gia quyến, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân viết: "Sự ra đi của đồng chí là một mất mát to lớn, đã để lại sự tiếc thương của đồng chí, đồng bào cả nước nói chung và riêng của tỉnh Hà Nam và TP.HCM. Đồng chí ra đi nhưng hình ảnh và những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng mãi in đậm trong lịch sử của đất nước, lịch sử của ngành tình báo Việt Nam và trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân".

Thay mặt đoàn Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi vào số tang: "Đồng chí mất đi để lại niềm thương tiếc vô hạn đối với Đảng, Nhà nước, đồng bào, đồng chí và gia đình. Các thế hệ đi sau luôn nhớ về đồng chí với lòng thành kính, biết ơn sâu sắc và nguyện noi theo tấm gương của đồng chí".

Những dòng tiễn biệt trong sổ tang nhà tình báo huyền thoại Mười Hương - Ảnh 4.

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang viết sổ tang. Ảnh: Đình Việt.

Theo chương trình lễ tang, lễ viếng nhà tình báo cách mạng Trần Quốc Hương kéo dài đến chiều mai, ngày 16/6.

Nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương sinh năm 1924, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi bước sang tuổi 19.

Ông từng làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, cụ Nguyễn Lương Bằng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông từng bị tù đày trong nhà tù của thực dân Pháp và Việt Nam Cộng hòa.

Ông là nhà tình báo chiến lược, chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều chiến công của ngành tình báo.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khóa VI. Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem