Những hình ảnh từ nhà tang lễ nơi tổ chức lễ viếng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Nhóm PV Thứ tư, ngày 06/04/2022 10:34 AM (GMT+7)
Thi thể vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tử nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần khu vực Big C Ninh Bình được đưa tới Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình (số 80 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).
Bình luận 0

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng ông Phạm Minh Tuyên - nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình tử vong, sáng ngày 6/4, phóng viên Dân Việt có mặt tại Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình nơi diễn ra lễ tang của nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt nhà tang lễ, công tác chuẩn bị được các cơ quan chức năng bố trí sẵn sàng. Từ bên ngoài, nhiều chiến sỹ CSGT, Công an, bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ được bố trí phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Clip ghi nhận tại nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình.

Ở bên trong, rất nhiều cán bộ ban ngành, người thân, hàng xóm có mặt để làm lễ. Ai cũng rõ mặt đau buồn tiếc thương.

Ảnh, clip Nhà tang lễ nơi thi thể vợ chồng nguyên Bí thư TU Ninh Bình tử nạn - Ảnh 2.

Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình (số 80 đường Tuệ Tĩnh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Vũ Thượng

Ảnh, clip Nhà tang lễ nơi thi thể vợ chồng nguyên Bí thư TU Ninh Bình tử nạn - Ảnh 3.

Bên trong Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 12 ngày 5/4, chiếc xe ô tô Vinfast mang biển kiểm soát 35chở vợ chồng nguyên Bí thư TU Ninh Bình gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến ông Phạm Minh Tuyên (sinh năm 1949) và bà Nguyễn Thị Nhẫn (vợ ông Tuyên, sinh năm 1950) tử nạn sau đó.

Ảnh, clip Nhà tang lễ nơi thi thể vợ chồng nguyên Bí thư TU Ninh Bình tử nạn - Ảnh 4.

Bạn bè, người thân thương tiếc vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên. Ảnh: Vũ Thượng

 

Ảnh, clip Nhà tang lễ nơi thi thể vợ chồng nguyên Bí thư TU Ninh Bình tử nạn - Ảnh 5.

Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Ảnh: Vũ Thượng

Bạn bè, hàng xóm, người quen ai nấy đều đánh giá vợ chồng ông Phạm Minh Tuyên (sinh 1949), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình sống chân thành, hòa đồng, giản dị.

Ông Nguyễn Văn Lập (64 tuổi, tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ: "Nghe tin vợ chồng ông Phạm Minh Tuyên tử nạn do tai nạn giao thông tôi bàng hoàng. Tôi vội bắt xe từ Tuyên Quang lúc 18 giờ tối 5/4, đến hơn 2 giờ sáng hôm nay (6/4) tới Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình để mong nhìn mặt lần cuối vợ chồng anh Phạm Minh Tuyên. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Tuyên sống với anh em, bạn bè rất chân thành, giản dị".

Những hình ảnh từ nhà tang lễ trước lễ viếng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Ngữ (xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh) bàng hoàng, thương tiếc khi chia sẻ về ông Phạm Minh Tuyên. Ảnh: Vũ Thượng

"Trưa 5/4, tôi cùng ăn cơm với vợ chồng ông Tuyên thấy sức khỏe ông bà vẫn bình thường. Sau đó, khoảng 13 giờ cùng ngày thì nhận tin vợ chồng ông gặp nạn gần khu vực đường vành đai ngay Big C thành phố Ninh Bình. Cơm trưa 5/4, gia đình chỉ ăn cơm bình thường, không uống rượu, bia. Ông Tuyên có nhiều bệnh nền, có thể trong lúc lái xe ông Tuyên bị mệt hoặc đột quỵ. Vợ chồng ông Tuyên sống rất hòa đồng", ông Nguyễn Văn Ngữ xúc động chia sẻ.

Ông Trịnh Nguyên Khôi (phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp) hàng xóm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Tuyên nói: "Nhà tôi gần nhà với vợ chồng ông Phạm Minh Tuyên nên nghe xảy ra tai nạn tôi đã bắt xe đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Ở quê, ông Phạm Minh Tuyên sống rất trách nhiệm, gần gũi với bà con khu phố".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem