Những kiểu thưởng tết “độc lạ” nhất của Trung Quốc vào năm nay

Vương Nam (tổng hợp) Thứ ba, ngày 21/01/2020 19:40 PM (GMT+7)
Cứ mỗi khi đến dịp năm mới, các công ty tại Trung Quốc lại có đủ những phương thức thưởng tết lạ đời nhất dành cho những nhân viên của mình.
Bình luận 0

img

Thưởng tết bằng búa cho nhân viên (ảnh: Qianzhan)

Ngày 17.1, báo điện tử Qianzhan đưa tin, một công ty ở huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), ngoài thưởng tết bằng tiền còn gửi tới từng nhân viên một cây búa. Những cây búa đều có cán màu đen, đầu màu vàng và là búa thật, có thể đập được.

Bề ngoài thì thấy hình thức thưởng tết này có vẻ khá “răn đe”, nhưng theo giái thích của lãnh đạo công ty, họ thưởng tết bằng búa cho nhân viên với ngụ ý “đập nát mọi khó khăn, thách thức trong năm mới”.

Theo quan niệm của nhiều người Trung Quốc, cây búa vẫn là một vật dụng không nên xuất hiện vào dịp năm mới. Nó tượng trưng cho sự khó khăn và mệt mỏi.

Năm nay, trong bối cảnh nên kinh tế gặp nhiều khó khăn, đa số công ty Trung Quốc không còn dám chi bạo để thưởng tết cho nhân viên như vào các năm trước. Tuy nhiên, vẫn có một số công ty phát triển tốt và thưởng tết cho nhân viên rất hoành tráng.

img

Nhìn những chiếc siêu xe này, bạn có muốn về quê chăn lợn không? (ảnh: Baidu)

Dịch cúm lợn châu Phi đã khiến nhiều hộ gia đình và công ty chăn nuôi tại Trung Quốc rơi vào cảnh trắng tay, nhưng cũng có những công ty bảo vệ tốt đàn lợn của mình và tăng trưởng phi mã nhờ giá thịt lợn tăng.

Theo Baidu, mới đây (13.1), công ty chăn nuôi Zhengbang, tại thành phố Nam Xương, đã thưởng hàng loạt siêu xe BMW và Porsche cho các nhân viên của mình.

img

Dựng núi tiền để thưởng tết cho nhân viên là hoạt động thường niên của công ty Fangda (ảnh: Chinanews)

Tại Giang Tây, công ty thép Fangda đã dựng núi tiền để thưởng cho các nhân viên. Công ty này có hơn 5.000 nhân viên, mỗi người sẽ nhận được 60.000 nhân dân tệ. Như vậy, núi tiền của Fangda sẽ có giá trị hơn 300 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 990 tỷ đồng). Được biết, đây là hoạt động thường niên của công ty này từ nhiều năm nay.

img

Thưởng iPhone 11 Pro cho toàn bộ nhân viên (ảnh: Baidu)

Một số công ty công nghệ của Trung Quốc cũng có sự phát triển tốt và thưởng lớn cho nhân viên. Công ty Momo và Tencent Cloud của Trung Quốc đã tặng cho toàn bộ nhân viên của mình, mỗi người một chiếc iPhone 11 Pro. Tập đoàn Xaomi thì thưởng tết 1 triệu USD cho nhóm nhân viên đã thực hiện ý tưởng sản xuất điện thoại màn hình cong.

Tuy vẫn có một số công ty thưởng “khủng” cho nhân viên, nhưng do tác động của thương chiến với Mỹ, so với các năm trước, tình hình thưởng tết năm nay tại Trung Quốc đã “ảm đạm” và bớt phong phú hơn rất nhiều.

Cùng xem lại những kiểu thưởng tết lạ đời của các công ty Trung Quốc vào các năm trước:

img

Năm 2018, công ty môi trường Jiangmen Promenade tại Quảng Đông, đã thưởng cho mỗi nhân viên của mình một con gà (ảnh: Hqhot)

img

Năm 2017, một công ty công nghệ tại Bắc Kinh đã thưởng cho nhân viên xuất sắc nhất của họ giải thưởng đặc biệt: Một đêm cùng với sao JAV Yui Hatano (ảnh: Kknews)

img

Năm 2015, một doanh nghiệp công nghệ cao tại Bắc Kinh cũng dành cho một nhân viên xuất sắc nhất của mình một đêm cùng ngôi sao JAV Julia Kyoka (ảnh minh họa)

img

Năm 2014, một công ty Trung Quốc đã thưởng tết cho mỗi nhân viên của mình một chiếc… quan tài. Dĩ nhiên, chẳng ai thích thú nổi với món quà này (ảnh: CTTV)

img

Cùng năm 2014, một công ty tại Trùng Khánh lại thưởng cho nhân viên mỗi người một bó cần tây (ảnh: Kknews)

img

Những năm trước, các công ty Trung Quốc thưởng tết cho nhân viên bằng siêu xe Audi, vàng miếng, cừu, bột giặt thậm chí là cả búp bê tình dục (ảnh minh họa)

TQ: Dựng bức tường tiền chạm nóc nhà để thưởng Tết nhân viên

Nhân viên nào cũng hớn hở lên nhận tiền với trung bình ít nhất là trên 100 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem