Những lần quái vật Bigfoot huyền thoại lộ diện khiến dân tình ớn lạnh sống lưng

Bảo Minh Thứ tư, ngày 21/04/2021 11:25 AM (GMT+7)
Từ những lần lộ diện đầu tiên vào những năm 1900 ở Tây Bắc Thái Bình Dương cho đến lần xuất hiện gần đây nhất, những cuộc chạm trán với quái vật chân to Bigfoot đều khiến các nhân chứng “ớn lạnh sống lưng”.
Bình luận 0

img

Hình ảnh quái vật huyền thoại Bigfoot gây kinh ngạc năm 1967.

Theo All That’s Interesting, cái tên “Bigfoot” trở nên phổ biến ở Mỹ kể từ năm 1958 khi một bài báo đề cập đến những dấu chân khổng lồ, được cho là của một con quái vật gây chấn động dư luận.

Trên thực tế, không rõ chính xác khi nào những câu chuyện về quái vật Bigfoot được lan truyền. Tuy nhiên, lịch sử Bắc Mỹ ghi lại nhiều truyền thuyết về con quái vật khổng lồ đi bằng hai chân, thoắt ẩn thoắt hiện trong những khu rừng hoang vắng nhất của nước Mỹ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã có khoảng 23.000 báo cáo “chạm trán” với quái vật Bigfoot kể từ cuối những năm 1800.  

Dưới đây là những cuộc “chạm trán” kịch tính, hấp dẫn nhất liên quan đến con quái vật huyền thoại này.

Cuộc “chạm trán” lịch sử năm 1967

Đoạn phim ghi lại cuộc chạm trán với quái vật Bigfoot nổi tiếng và gây tiếng vang lớn nhất được ghi lại vào năm 1967 ở Bắc California bởi Roger Patterson và Bob Gimlin. 

Cho đến nay, đoạn phim dài 59,5 giây vẫn gây tranh cãi gay gắt về việc liệu nó là thật hay được dàn dựng.

Quái vật Bigfoot vốn đã được đồn thổi trong số một số bộ lạc bản địa Bắc Mỹ và các tờ báo của Mỹ cũng không ít lần đưa tin về việc có người tuyên bố đã nhìn nó, sớm nhất là vào cuối những năm 1800.

Tuy nhiên, cho đến trước cuộc chạm trán lịch sử năm 1967, vẫn chưa có bất kỳ bức ảnh hay đoạn phim thực tế nào về con quái vật này. 

Đoạn phim của Patterson và Gimlin về Bigfoot được ghi lại vào khoảng 13h ngày 20/10/1967 khi cả 2 cưỡi ngựa đi qua Bluff Creek, California để săn tìm quái vật. May mắn thay, họ chạm trán sinh vật khổng lồ, lông lá đầy mình đang bước đi trên tuyết. 

Đoạn phim đã gây ra tranh cãi lớn khi một bên chỉ trích cho rằng đây rõ ràng là trò lừa đảo lớn nhất trong lịch sử, còn bên ca ngợi xem đây là bằng chứng về Bigfoot thuyết phục nhất từng được ghi lại. 

Nhà thiết kế Phillip Morris thậm chí lên tiếng tuyên bố rằng, chính ông đã bán cho Patterson bộ trang phục Bigfoot. Sau đó, một người đàn ông ở Yakima, Washington, tên là Bob Heironimus cũng tự nhận rằng đã được Patterson thuê để đóng giả Bigfoot. 

Ngược lại, những người bênh vực như giáo sư Đại học Idaho, Jeffrey Meldrum lại lập luận rằng, tỷ lệ cơ thể và chi của quái vật Bigfoot trong đoạn phim của Patterson rất chân thực, không thể giả mạo.

Bất chấp những tranh cãi, cặp đôi Patterson - Gimlin đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ mang đoạn phim đi lưu diễn toàn quốc, bán vé vào cửa và thậm chí còn xuất bản một cuốn sách về Bigfoot sau đó.

Quái vật chân to xuất hiện ở Pennsylvania

img

Dấu chân được cho là của quái vật Bigfoot được tìm thấy ở Johnstown, Pennsylvania vào năm 1980.

Dù hầu hết các báo cáo nhìn thấy Bigfoot diễn ra ở Bờ Tây nước Mỹ nhưng một số cuộc chạm trán thú vị nhất lại xảy ra ở Pennsylvania.

Tài liệu đầu tiên ghi chép về quái vật Bigfoot xuất hiện ở Pennsylvania có từ năm 1858. Một số nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy sinh vật khổng lồ trông giống “một người đàn ông nhưng cơ thể phủ đầy lông như gấu”.

Tuy nhiên, sự kiện chấn động nhất xảy ra vào ngày 26/8/1980 khi người dân ở thị trấn Conemaugh, Johnstown lần đầu tiên phát hiện ra những vết chân khổng lồ in trong bùn. Đặc biệt bàn chân có tới 6 ngón và vết chân phải cách vết chân trái tới… 2,4 mét.

Các chủ nhà gần đó cho biết thêm rằng, họ đã ngửi thấy mùi hôi thối lạ thường cũng như nghe những tiếng động kỳ lạ vào đêm hôm trước khi những vết chân khổng lồ được phát hiện.

Vụ việc nổi tiếng đến nỗi hãng tin AP đã đăng tải một câu chuyện về cuộc chạm trán tiềm năng với Bigfoot.

Bigfoot xuất hiện trên núi Everest

img

Những dấu chân được cho là của quái vật huyền thoại Bigfoot được tìm thấy trên núi Everest

Khi đi ngang qua lòng chảo Menlung thuộc dãy núi Everest vào năm 1951, nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh Eric Earle Shipton đã tình cờ phát hiện những dấu chân trên tuyết ở độ cao khoảng 5.800 m.

Shipton đi cùng với nhà leo núi nổi tiếng Tom Bourdillon, người đã chụp ảnh dấu chân con quái vật huyền thoại.

“Nó là gì, chúng tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng nó không phải là bất cứ loài động vật nào từng được biết đến sống trong khu vực này và nó rất to lớn”, nhà leo núi Bourdillon tuyên bố.

img

Những bức ảnh về dấu chân Bigfoot trên núi Everest đã gây ấn tượng mạnh trong nhiều thập kỷ. 

Nhưng những người hoài nghi cho rằng các dấu chân thuộc về một loài động vật nào đó và kích thước của chúng to hơn bình thường là do tuyết bên dưới tan chảy. 

Bất chấp những tranh cãi, các bức ảnh về dấu chân Bigfoot của Shipton đã bán được  khoảng 10.000 USD tại Nhà đấu giá Christie's vào năm 2014.

Nhân viên tuần tra Mỹ chạm trán Bigfoot

img

Một bài báo viết về cuộc chạm trán của Paul Freeman - nhân viên tuần tra Mỹ với quái vật Bigfoot huyền thoại năm 1982.

Paul Freeman - một cựu nhân viên tuần tra của Sở Lâm nghiệp Mỹ đã gây sốc khi phát hiện dấu chân khổng lồ của Bigfoot từ năm 1982 xung quanh dãy núi Blue Mountains gần Walla Walla, bang Washington.

Không mang theo máy ảnh, Freeman đã mang khuôn đúc thạch cao dấu chân của quái vật huyền thoại trở về, gây xôn xao dư luận. Nhà nghiên cứu Grover Krantz thuộc ĐH Washington cho rằng, đây có thể là dấu chân của Bigfoot do khuôn đúc có các đường gờ và vết hằn trên da. Điều này khiến các nhà khoa học không dám khẳng định Freeman đã giả mạo chúng.

Hơn một thập kỷ sau, Freeman thậm chí còn có phát hiện gay cấn hơn. Trong một chuyến đi bộ xuyên rừng vào năm 1994, ông bắt gặp cảnh giống như 2 Bigfoot đang chăm sóc con cái của chúng. Lần này, Freeman mang theo máy quay nhưng đoạn video ông ghi lại bị rung và khá mờ. Tuy nhiên, video này vẫn gây chấn động và chỉ xếp sau đoạn phim lịch sử của Roger Patterson và Bob Gimlin vào năm 1967.

Đoạn phim thuyết phục nhất về Bigfoot

Ngày 3/1/2015, Matthew McKamey và một người bạn bất ngờ phát hiện một sinh vật to lớn giống quái vật Bigfoot huyền thoại tại công viên hồ Lettuce ở Tampa, Florida.

McKamey đã dùng điện thoại quay được đoạn phim về cuộc chạm trán gay cấn này. Đây được cho là đoạn phim thuyết phục nhất về Bigfoot.

“Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn chằm chằm vào nó và cảm thấy hơi lo lắng, đặc biệt là khi nó bắt đầu chuyển động”, McKamey chia sẻ.

Sau đó, McKamey đã chuyển đoạn phim cho cựu cảnh sát Oregon, Phil Poling mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem