Những ngành học dự đoán sẽ "lên ngôi" năm 2024, ra trường thu nhập hấp dẫn

Tào Nga Chủ nhật, ngày 17/03/2024 06:42 AM (GMT+7)
Các trường đưa ra dự đoán về những ngành học được nhận quan tâm của thí sinh, ra trường có thể nhận lương cao, tuy nhiên cũng nhắn nhủ những lưu ý để tránh nguy cơ thất nghiệp.
Bình luận 0

Dự đoán ngành học "hot" năm 2024

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về những ngành học "hot" năm 2024 và trong tương lai, ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM cho hay: "Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, truyền thông - marketing, cùng với nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng nhiều của con người, các ngành như Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ ô tô điện, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Digital Marketing,… được dự đoán là những ngành "hot" trong năm nay.

Sở dĩ những ngành học này được quan tâm nhiều xuất phát từ sự phát triển như vũ bão của công nghệ ở hiện tại và cũng như tương lai. Đầu tiên phải kể đến là Công nghệ thông tin. Trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, Công nghệ thông tin đã xuất hiện, chiếm lĩnh trong mọi lĩnh vực cuộc sống, từ giáo dục, y tế, thương mại, giao thương, ẩm thực,… và trở thành ngành học "hot trend" luôn "khát" nhân sự, đi kèm nguồn thu nhập và đãi ngộ hấp dẫn. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IT liên tục tăng toàn cầu và không có dấu hiệu giảm nhiệt.

Những ngành học dự đoán sẽ "lên ngôi" năm 2024, ra trường thu nhập hấp dẫn- Ảnh 1.

Thí sinh tham gia tư vấn tuyển sinh đại học năm 2024. Ảnh: NTCC

Các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ ô tô điện cũng đang là ngành thu hút, được đông đảo thí sinh yêu thích công nghệ - kỹ thuật, mê ô tô quan tâm. Chuẩn mực cuộc sống ngày càng cao, nhu cầu tiêu thụ ô tô làm phương tiện đi lại cũng như các dịch vụ kỹ thuật liên quan tăng mạnh, nhất là trong xu hướng sống xanh. Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ ô tô điện do đó được đánh giá là những ngành học giàu tiềm năng phát triển.

Ở ngành Truyền thông đa phương tiện, được dự đoán là ngành học hot không có gì khó hiểu khi nhu cầu tiếp nhận và cung cấp thông tin đã thay đổi, mọi nhãn hàng, doanh nghiệp đều cần đến những phương thức quảng cáo hiện đại, thích ứng với thời đại số. Điều này mở ra vô vàn cơ hội phát triển cho Gen Z năng động, mê công nghệ, thích sáng tạo.

Cũng xuất phát từ sự bùng nổ của truyền thông, công nghệ, ngành Thiết kế đồ họa - mang sứ mệnh thiết kế ra các ấn phẩm quảng cáo bắt mắt, "độc lạ" để phục vụ các hoạt động truyền thông cũng không nằm ngoài top những ngành học hot trong năm nay.

Sự đi lên của công nghệ và mạng xã hội đang dần thay đổi các phương thức quảng bá dịch vụ. Hầu hết các doanh nghiệp đều sở hữu những kênh Facebook, Tiktok, Website riêng và sử dụng nền tảng tiếp thị số để thu hút lượng khách hàng mục tiêu lớn. Là phương thức quảng cáo gắn liền với kỹ thuật số, Digital Marketing trở thành ngành thu hút đối với Gen Z - thế hệ trưởng thành trong thời đại bùng nổ công nghệ và mạng xã hội đại chúng".

Theo Ths Xuân Dung, trong danh mục 63 ngành đào tạo, đây cũng là những ngành trong năm qua nhận được sự quan tâm của các thí sinh khi đăng ký vào Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). 

Những lưu ý khi chọn ngành học

Mặc dù lựa chọn ngành học theo xu thế là phù hợp, tuy nhiên, thí sinh cũng phải lưu ý để tránh thất nghiệp ngay cả khi tốt nghiệp ngành "hot". Theo TS Võ Thanh Hải, phó hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, không có ngành "hot", chỉ có người "hot".

"Hiện nay đi đâu cũng nghe thiết kế vi mạch nhưng quan trọng nhất là sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực đó không? Người ta gọi là người "hot". Tốt nghiệp ra trường, có kiến thức, khả năng, kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ... thì doanh nghiệp sẽ trải thảm mời các em.

Ngay như ngành Y khoa, ra trường nhu cầu tuyển dụng rất cao nhưng nếu tiếng Anh nghe mà không hiểu, tin học không rành, kiến thức ngành bị động... thì các em trở thành "người không hot" và thất nghiệp ngay trong ngành đó.

Vì vậy, nếu đã chọn ngành thì hãy nỗ lực học tập. Hãy dựa trên ba yếu tố: giỏi kiến thức ngành, ngành mình thích, ngành có khả năng tạo ra tiền để nuôi sở thích của mình. Đó là ngành các em có cơ hội thành công. Còn lại tùy thuộc vào nỗ lực của mỗi người", thầy Hải nhắn nhủ.

TS Lê Văn Tường Lâm, quyền Trưởng ban đào tạo và công tác sinh viên, Đại học Huế, nhắn nhủ thí sinh chọn ngành chọn nghề đừng nghe theo số đông. Có những ngành nghề thu nhập cao nhưng chưa chắc đã phù hợp năng lực của mình. Ví dụ như hiện ngành thiết kế vi mạch đang được loạt các trường mở ra nhưng nếu không thực sự giỏi Toán, Lý... thì rất khó theo đuổi mặc dù đây là ngành thu nhập cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem