Những người lính bắc cầu vượt sông

Chủ nhật, ngày 17/04/2011 19:21 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với cán bộ chiến sĩ Đoàn Công binh H70 (QK5), dù phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm đến mấy, họ vẫn quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...
Bình luận 0

Thi công công trình an toàn, chất lượng

Thi công công trình phòng thủ là nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình" của bộ đội Công binh H70. Những công trình đơn vị xây dựng thường ở miền núi, biên giới, hải đảo, xa khu dân cư, địa chất phức tạp, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải dũng cảm đối mặt với muôn vàn khó khăn gian khổ, kể cả phải chấp nhận hy sinh xương máu.

img
Thông tuyến cầu phao PMP tại Duy Xuyên.

Quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối, Đoàn H70 đã thực thi đồng bộ hàng loạt các biện pháp: Huấn luyện sát thực tế công tác, duy trì nền nếp bồi dưỡng tại chức; đầu tư kinh phí củng cố trang bị máy móc, bảo hộ lao động; áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kiểm tra nghiêm ngặt việc thực hiện các quy định khi thi công trong đường hầm, xác định "vào ca là vào vị trí chiến đấu"; nêu cao vai trò "đầu tàu" của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là chỉ huy trưởng công trình; tổ chức có nền nếp các hoạt động văn nghệ, thể thao, đẩy mạnh tăng gia sản xuất tại chỗ, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Năm 2010, Đoàn H70 thi công chuyển tiếp 5 công trình chiến đấu và 15km đường tuần tra biên giới, trong đó hoàn thành nghiệm thu 5,5km bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, bí mật và tuyệt đối an toàn, được Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Công binh và Ban Quản lý 47 đánh giá cao.

Bắc cầu phao ở Duy Xuyên

Năm 2010 và đầu năm 2011, Đoàn H70 "được mùa" giải thưởng: Giải nhì Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi Quân khu, Giải nhì thi pa-nô ảnh và công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật Quân khu lần thứ VIII, Giải ba Hội thi Phòng Hồ Chí Minh lực lượng vũ trang Quân khu lần thứ I, Giải ba toàn đoàn Hội thi "Trạm sửa chữa tổng hợp" do Bộ Tư lệnh Công binh tổ chức, giải ba khối Quân khu thi cán bộ Tiểu đoàn trưởng công binh giỏi, Giải ba Hội thao Công binh toàn quân 2011, Giải nhì thi tìm hiểu truyền thống Binh chủng Công binh và Giải khuyến khích thi "Chiến sĩ công binh dò mìn".

Tháng 11.2010, tại Quảng Nam, chiếc cầu Đen dài hơn 100m nằm trên con đường huyết mạch 610B nối thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên với 3 xã vùng Gò Nổi (Điện Bàn) bị gãy đổ mấy nhịp. Việc đi lại của bà con phải phụ thuộc vào những chuyến đò chèo, đò máy vừa nhiêu khê, vừa nguy hiểm.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, ngày 14.12.2010, Đoàn H70 đã cử 70 cán bộ, chiến sĩ của Phân đội Vượt sông 25 cùng máy móc, trang bị kỹ thuật hành quân hơn 50 cây số, có mặt tại vi trí tập kết.

Ngày 15.12, đơn vị bắt đầu hạ các đốt cầu và tiến hành lắp ghép. Trời mưa, nước sông chảy mạnh, song cán bộ, chiến sĩ đã bình tĩnh, tự tin, chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành việc bắc cầu phao trọng tải 60 tấn, dài 135m bảo đảm chất lượng, an toàn.

Ngày 16.12, đơn vị tiến hành thông cầu với sự chứng kiến của lãnh đạo Quân khu, tỉnh Quảng Nam, các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương. Trong suốt thời gian đưa cầu vào sử dụng, cán bộ chiến sĩ Đoàn H70 thường xuyên trực 24/24 giờ hướng dẫn, điều hành hơn nửa triệu lượt các loại xe qua lại tuyệt đối an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem