Những nguyên nhân thôi thúc Ukraine tấn công vùng Kursk

V.N (Theo RT) Thứ sáu, ngày 16/08/2024 07:48 AM (GMT+7)
Các cơ quan tình báo phương Tây đã giúp Ukraine lên kế hoạch cho cuộc tấn công - Trợ lý của Tổng thống Nga, cựu Tổng thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev khẳng định
Bình luận 0
img

Tổng thống Putin và trợ lý Nikolai Patrushev. Ảnh: RT.

"Hành động này xuất phát từ sự dự đoán về sự sụp đổ sắp xảy ra của chế độ Kiev" - cựu Tổng thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tuyên bố về cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk, đồng thời cáo buộc "Mỹ đã biến đất nước này thành một dự án quân sự chống Nga".

Kiev sẽ không mạo hiểm thực hiện một cuộc xâm nhập quy mô lớn vào lãnh thổ Nga mà không được sự chấp thuận của Washington và sự hỗ trợ của NATO, ông nói.

Tuần trước, Kiev đã tấn công xâm nhập vào vùng Kursk - cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2/2022. Các quan chức phương Tây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk nhưng phủ nhận việc biết trước hoặc có sự tham gia vào hoạt động này.

"Các tuyên bố của lãnh đạo Mỹ về việc không tham gia vào các hành động của Kiev ở khu vực Kursk không phản ánh thực tế... Nếu không có sự tham gia và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không dám xâm nhập vào lãnh thổ Nga," Patrushev nói với báo Nga Izvestia trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 16/8.

Cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin, người vừa được bổ nhiệm giám sát chiến lược hàng hải toàn cầu của Nga, nhấn mạnh rằng "các quốc gia NATO đã cung cấp cho Kiev vũ khí, huấn luyện viên quân sự, và tình báo liên tục, đồng thời kiểm soát các hành động của những nhóm phát xít mới".

Cuộc tấn công ở khu vực Kursk cũng được lên kế hoạch với sự tham gia của NATO và các cơ quan đặc biệt phương Tây.

Cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã nhanh chóng bị lực lượng Nga ngăn chặn, mặc dù  phía Ukraine vẫn kiểm soát một số khu định cư ở khu vực Kursk. Theo thống đốc địa phương, ít nhất 12 dân thường đã bị thiệt mạng và 121 người khác bị thương do cuộc xâm nhập, khiến hơn 120.000 cư dân phải sơ tán.

Các quan chức Nga đã tuyên bố rằng bằng cách tấn công vào dân thường ở khu vực Kursk, Kiev đã loại bỏ bất kỳ cơ hội nào cho các cuộc đàm phán hòa bình – một mục tiêu mà các quan chức Ukraine tuyên bố cuộc xâm nhập đang đưa gần hơn. Moscow mô tả các chiến thuật quân sự của Kiev ở Nga là "khủng bố," trong khi các quốc gia phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev cũng có trách nhiệm với các tội ác do quân đội Ukraine gây ra, các quan chức cho biết.

"Những nỗ lực của Washington đã tạo ra tất cả các điều kiện cần thiết để Ukraine mất chủ quyền và một phần lãnh thổ của mình, bao gồm cả những khu vực mà một số đồng minh Mỹ mong muốn" - ông Patrushev bổ sung.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem